Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 23-5-2025

Hoàng Cường 23/05/2025 06:00

Triệt để phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và thiết kế công cụ giám sát; Tiếp thu tinh thần mới vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chính sách nhân văn, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục; Trứng gia cầm giả là thông tin thất thiệt… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 23-5-2025.

Triệt để phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và thiết kế công cụ giám sát

Ngày 22-5, chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5-2025 để xem xét, cho ý kiến xây dựng 2 dự án luật và 4 đề nghị xây dựng luật; đồng thời nghe báo cáo, cho ý kiến xử lý các vướng mắc phát sinh trong xây dựng các nghị định về phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, đổi mới xây dựng pháp luật cần tập trung vào triệt để phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và thiết kế công cụ giám sát; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không cần thiết; xây dựng pháp luật phải đi trước một bước, tăng cường tính dự báo...

thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-chu-tri-phien-hop-chinh-phu-chuyen-de-ve-xay-dung-phap-luat-thang-5-2025.-anh-vgp.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5-2025. Ảnh: VGP

Tiếp thu tinh thần mới vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Chiều 22-5, chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập để cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo lần 3 Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố cho rằng, tình hình hiện nay đang có những thay đổi rất nhanh, do đó, việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị cần tiếp tục tiếp thu tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương Đảng và căn cứ vào thực tiễn của Thủ đô cùng xu thế của thế giới.

pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-ha-noi-nguyen-van-phong-phat-bieu-tai-cuoc-hop.-anh-quang-thai.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quang Thái

Chính sách nhân văn, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục

Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận tổ về hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội, diễn ra chiều 22-5, các đại biểu Quốc hội nhận định, các chính sách hỗ trợ học phí giáo dục phổ thông, phổ cập giáo dục mầm non đã thể hiện tính nhân văn, sự ưu việt của chế độ, đồng thời khuyến khích phát triển giáo dục, tăng cường xã hội hóa giáo dục.

dai-bieu-nguyen-anh-tri-doan-ha-noi-phat-bieu-thao-luan-tai-to.-anh-do-trung.jpg
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Đỗ Trung

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị ở Hà Nội: Tạo đột phá từ đầu tư hạ tầng

Những năm gần đây, diện mạo các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội như: Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng... đều có chuyển biến tích cực. Từ những vùng quê thuần nông, các địa phương này đang từng bước tiệm cận tiêu chí đô thị nhờ đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn là bước đệm quan trọng để các địa phương trở thành đô thị.

Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm). Ảnh Quang Thái
Diện mạo nông thôn mới khang trang tại xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm). Ảnh Quang Thái

Đề xuất áp thuế với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông:
Giải pháp cấp thiết để bảo vệ môi trường

Giữa bối cảnh ô nhiễm nhựa ngày càng trầm trọng, nhiều thành phố trên thế giới đã mạnh tay cấm hoặc hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Tuy nhiên, tại Hà Nội nói riêng, nước ta nói chung, câu chuyện này vẫn còn là một thách thức lớn.

Để giải quyết vấn nạn rác thải nhựa, tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông. Liệu đây có phải là giải pháp mang tính đột phá để bảo vệ môi trường? Báo Hànộimới xin giới thiệu loạt bài “Đề xuất áp thuế với sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông: Giải pháp cấp thiết để bảo vệ môi trường” phản ánh về vấn đề này.

tui-ni-long-duoc-su-dung-de-goi-rau-tai-cac-sieu-thi.-anh-thu-trang.jpg
Túi ni lông được sử dụng để gói rau tại các siêu thị. Ảnh: Thu Trang

Trứng gia cầm giả là thông tin thất thiệt

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện, lan truyền thông tin thất thiệt về sản xuất trứng gà giả ở Việt Nam, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang; đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, đến thời điểm này, trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học về việc sản xuất trứng gà giả mà có đặc điểm giống như trứng gà tự nhiên. Thực tế ở nước ta, chưa phát hiện trứng gà giả lưu thông trên thị trường. Do đó, có thể khẳng định rằng, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về sản xuất trứng gà giả ở trong nước là hoàn toàn bịa đặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 23-5-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.