Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 2-10-2024

Chí Kiên 02/10/2024 - 06:16

Đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Động lực, cú hích phát triển; Tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất lớn; Chưa “cải thiện giống nòi” đã... béo phì; Mãi mãi rạng ngời mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; Tình trạng lừa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Cảnh báo nhiều, vẫn... "sập bẫy" (!?)… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 2-10-2024.

Đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam: Động lực, cú hích phát triển

“Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam là động lực, cú hích phát triển kinh tế, các ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng, du lịch, thương mại, giảm phát thải, bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh tại cuộc gặp gỡ báo chí, trao đổi, thông tin về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, diễn ra chiều 1-10.

xay-dung-tuyen-duong-sat-toc-do-cao-tren-truc-bac-nam-can-bao-dam-yeu-to-hien-dai-dong-bo-ben-vung.-anh-vgp.png
Xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam cần bảo đảm yếu tố hiện đại, đồng bộ, bền vững. Ảnh: VGP

Về vấn đề này, ngày 30-9-2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 441/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất lớn

Thời gian qua, Hà Nội đẩy mạnh việc tích tụ đất đai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Qua đó, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người dân khu vực nông thôn.

vung-trong-rau-an-toan-o-xa-cong-hoa-huyen-quoc-oai-cho-hieu-qua-kinh-te-cao.-anh-phuong-nga.jpg
Vùng trồng rau an toàn ở xã Cộng Hòa (huyện Quốc Oai) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Phương Nga

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho hay, quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất đã hình thành hàng trăm cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn với quy mô từ 20ha đến trên 100ha/vùng tại các huyện ngoại thành, đạt giá trị sản xuất 400-500 triệu đồng/ha/năm.

Chưa “cải thiện giống nòi” đã... béo phì

Tăng trưởng chiều cao cho trẻ là điều mà rất nhiều ông bố, bà mẹ mong muốn và cố gắng thực hiện với mục đích “cải thiện giống nòi”. Thậm chí, vì muốn con cao lớn, nhiều cha mẹ còn thường xuyên nhồi nhét và ép con ăn thật nhiều các món ăn bổ dưỡng. Thế nhưng, chế độ dinh dưỡng sai cách, thiếu khoa học lại khiến trẻ chưa kịp cao đã rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì.

bac-si-benh-vien-huu-nghi-viet-duc-kham-suc-khoe-cho-tre-bi-beo-phi..jpg
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức khám sức khỏe cho trẻ bị béo phì.

Khảo sát tại một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội năm 2023 cho thấy, tỷ lệ học sinh lớp 5 bị thừa cân, béo phì ở khu vực nội thành từ 45,5% đến 55,7%; ở khu vực ngoại thành con số này dao động 20-30%. Theo Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề (Viện Dinh dưỡng quốc gia) Bùi Thị Nhung, khi điều tra, khảo sát 600 bà mẹ ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng thì hầu như các bà mẹ đều thích con bụ bẫm hơn, hình ảnh béo béo, tròn tròn là "tốt cho trẻ".

Mãi mãi rạng ngời mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Bất cứ khi nào Việt Nam tiến hành các hoạt động ngoại giao, các thế lực thù địch, phản động đều tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba vừa qua cũng không phải là ngoại lệ. Trước thực tế đó, đấu tranh phản bác những luận điệu bôi nhọ, bóp méo của các thế lực thù địch là vấn đề mang tính cấp thiết, trong đó báo chí cách mạng phải là lực lượng tiên phong, đi đầu.

Đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba không chỉ là bảo vệ mối quan hệ thủy chung, son sắt - một biểu tượng về tình đoàn kết quốc tế trong lịch sử thế giới đương đại, mà còn là bảo vệ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tình trạng lừa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Cảnh báo nhiều, vẫn... "sập bẫy" (!?)

Thời gian qua, Báo Hànộimới đã có nhiều bài viết cảnh báo tình trạng các công ty không có chức năng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng ngang nhiên quảng cáo, thu tiền của người dân. Dù đây là việc làm trái pháp luật, vẫn có nhiều người nhẹ dạ, cả tin khiến bản thân, gia đình rơi vào cảnh lao đao, nợ nần vì "sập bẫy" lừa đảo.

nguoi-lao-dong-tap-trung-doi-quyen-loi-tai-cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dich-vu-educa-viet-nam-o-so-78-pho-duy-tan-quan-cau-giay-ngay-22-9..jpg
Người lao động tập trung đòi quyền lợi tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam ở số 78 phố Duy Tân (quận Cầu Giấy), ngày 22-9.

Vụ việc đáng báo động gần đây là trường hợp Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam (Công ty Educa) ở số 78 phố Duy Tân (quận Cầu Giấy) thu tiền của hơn 200 người lao động nhưng không thực hiện đưa họ đi làm việc tại Hàn Quốc như cam kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 2-10-2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.