Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực Thủ đô; Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất: “Đòn bẩy” cho trồng trọt thông minh; Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về công tác cán bộ; Hà Nội rà soát hộ nghèo năm 2025: Củng cố an sinh bền vững; Hướng đến mô hình hiện đại, thông minh và bền vững… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 17-12-2025.

Từ ngày 19 đến 21-12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục quốc gia không chỉ là vinh danh những giá trị di sản, mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, phát huy và biến di sản thành tài sản, nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững, góp phần nâng cao đời sống kinh tế địa phương.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đến nay, Hà Nội có 7 di sản ẩm thực đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Phở Hà Nội; nghề làm cốm Mễ Trì (phường Từ Liêm); nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ); nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng); nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng); tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng).

Hợp tác xã Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà (xã Hồng Vân) đã đầu tư xây dựng 6 nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích khoảng 10.000m² để trồng rau mầm theo quy trình “5 không”: Không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc trừ cỏ, chất kích thích tăng trưởng và cây trồng biến đổi gen.
Giám đốc Hợp tác xã Bùi Thị Thanh Hà chia sẻ: “Nhờ áp dụng quy trình này, chúng tôi có thể cung ứng ra thị trường Thủ đô những sản phẩm rau mầm an toàn, chất lượng cao. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã cung cấp hơn 200 tấn rau mầm, doanh thu đạt khoảng 4 tỷ đồng”.
Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, hiện toàn thành phố có 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 262 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt. Giá trị sản xuất từ nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội, tập trung tại các xã: Mê Linh, Gia Lâm, Thanh Oai, Đan Phượng, Hồng Vân…
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, chuyển đổi số là bắt buộc và cấp thiết để tạo đột phá trong phát triển kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok, X) liên tục xuất hiện những luận điệu sai trái liên quan đến công tác nhân sự. Dưới vỏ bọc “phân tích hậu trường”, “bình luận nội tình”, các đối tượng này, chủ yếu xuất hiện trên những trang liên quan đến tổ chức khủng bố Việt Tân, cố tình bóp méo bản chất, đánh tráo khái niệm, biến những hoạt động tổ chức cán bộ đúng nguyên tắc thành những câu chuyện “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”, “cục bộ địa phương”.
Đặc biệt nguy hiểm là việc lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc thành cái gọi là “thanh trừng nội bộ”. Mỗi khi Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm kỷ luật, kể cả cán bộ giữ cương vị cao, lại xuất hiện những luận điệu cho rằng, đó không phải là xử lý sai phạm, mà là “loại bỏ đối thủ”, “đánh phe khác”.
Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là kiên định các nguyên tắc đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn, mà còn phải chủ động, linh hoạt trong công tác thông tin, truyền thông, để “lấy cái đúng, dẹp cái sai”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức các đoàn kiểm tra, phúc tra tại nhiều xã trên địa bàn thành phố. Tại các xã, đoàn kiểm tra, phúc tra đã trực tiếp lắng nghe, hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc.
Tại xã Mỹ Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế Đỗ Thị Huấn thông tin, phần lớn hộ cận nghèo của xã thuộc khu vực đồng bào dân tộc miền núi, điều kiện kinh tế hạn chế; nhiều hộ có người cao tuổi neo đơn hoặc người mắc bệnh thường xuyên phải điều trị, chi phí lớn.
Trưởng phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Thị Hòa cho biết, vì Trung ương chưa ban hành chuẩn mới cho giai đoạn 2026-2030, nên Sở đề nghị, thành phố cho phép tiếp tục thực hiện các chính sách hiện hành để không gián đoạn công tác hỗ trợ người dân...

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho rằng, bối cảnh mới với biến động địa chính trị, bảo hộ thương mại, yêu cầu xanh hóa và số hóa đang tạo sức ép lớn lên mô hình xúc tiến truyền thống, đòi hỏi phải chuyển sang phương thức xúc tiến thương mại mới.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế đánh giá, Hội chợ Mùa Thu 2025 trở thành đòn bẩy nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế, bảo vệ sản xuất trong nước, phát triển thị trường nội địa và thúc đẩy xuất khẩu, giữ vững đà phục hồi, phát triển kinh tế.
Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Quốc tế Mỹ Việt Vũ Đức Thiện cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao những hỗ trợ của cơ quan quản lý, đồng thời mong muốn tổ chức nhiều hơn những hội chợ với quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia để doanh nghiệp tiếp cận được nhiều hơn với người tiêu dùng, thị trường trong và ngoài nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.