Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 15-1-2026

Thư Ký 15/01/2026 - 06:08

Đại hội XIV của Đảng - Mốc son mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: Ba đột phá chiến lược - nền tảng chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; Mua vàng, bạc trên mạng xã hội: Coi chừng “sập bẫy” lừa đảo; Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Tạo sức bền cho xuất khẩu bằng nội lực; Phân loại rác tại nguồn: Luật đã rõ, vì sao chưa triển khai thực hiện nghiêm túc?… là những tin tức chính trên số báo in Hànộimới ngày 15-1.

Đại hội XIV của Đảng - Mốc son mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: Ba đột phá chiến lược - nền tảng chuyển đổi mô hình phát triển đất nước

t3-daihoixiv.jpg
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong ảnh: Công trường thi công cầu Hồng Hà thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển sau gần bốn thập kỷ đổi mới. Những thành tựu tích lũy về kinh tế - xã hội, vị thế quốc tế và niềm tin phát triển vừa tạo nền tảng quan trọng, vừa đặt ra sức ép đổi mới mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh đó, Văn kiện Đại hội XIV xác định ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đây là lựa chọn chiến lược nhằm hình thành các trụ cột gắn kết, tạo năng lực phát triển thực chất cho đất nước trong giai đoạn mới.

Mua vàng, bạc trên mạng xã hội: Coi chừng “sập bẫy” lừa đảo

nguoi-dan-nen-den-cac-cua-hang-duoc-cap-giay-phep-kinh-doanh-mua-ban-vang-mieng-de-thuc-hien-giao-dich.-anh-doji.jpg
Người dân nên đến các cửa hàng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng để thực hiện giao dịch. Ảnh DOJI

Năm 2025 cũng như những ngày đầu năm 2026, thị trường vàng, bạc liên tục biến động, kéo theo nhu cầu mua vàng, bạc đầu tư, tích lũy của người dân tăng mạnh. Nhiều thời điểm, do khó tiếp cận được các kênh giao dịch vàng, bạc chính thống, nhiều người tìm đến các fanpage, hội, nhóm trên mạng xã hội để đặt mua và không ít người đã dính bẫy lừa đảo...

Việt Nam - Kỷ nguyên mới: Tạo sức bền cho xuất khẩu bằng nội lực

boc-xep-hang-xuat-khau-tai-cang-lach-huyen-thanh-pho-hai-phong-.-anh-nguyen-vinh.jpg
Bốc xếp hàng xuất khẩu tại Cảng Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng). Ảnh Nguyễn Vĩnh

Xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xác lập những con số kỷ lục khi kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 470 tỷ USD, khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều thách thức đặt ra từ sự phụ thuộc lớn vào khu vực đầu tư nước ngoài, giá trị gia tăng còn thấp, đến sức ép “xanh hóa” và phân mảnh thương mại toàn cầu, đòi hỏi xuất khẩu phải chuyển mạnh sang phát triển dựa trên nội lực, chiều sâu và tính bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phân loại rác tại nguồn: Luật đã rõ, vì sao chưa triển khai thực hiện nghiêm túc?

can-bo-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-moi-truong-do-thi-ha-noi-huong-dan-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-hoang-dieu-phuong-ngoc-ha-cach-phan-loai-rac-thai-sinh-hoat-tai-nguon.-anh-ngoc-hiep.jpg
Cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội hướng dẫn cho học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu (phường Ngọc Hà) cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ảnh Ngọc Hiệp

Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn không còn là vấn đề vận động hay phong trào mang tính tự nguyện, mà đã được luật hóa bằng những quy định cụ thể, chế tài rõ ràng trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản triển khai của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, khi kỷ cương thực thi chưa nghiêm thì mục tiêu giảm tải cho môi trường chưa đạt được và đã đến lúc phải đưa phân loại rác trở thành nền nếp...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 15-1-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.