Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 14-1-2026

Thư Ký 14/01/2026 06:01

Ngành công nghiệp giữ vị thế dẫn dắt tăng trưởng; Từ cuộc cách mạng đổi mới đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Tăng trưởng đi cùng xanh hóa; Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ: Một cú hích chiến lược… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 14-1-2026.

Ngành công nghiệp giữ vị thế dẫn dắt tăng trưởng

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất ngành công nghiệp năm 2025 ước tăng 9,2% so với năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Đáng chú ý, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2025 tăng cao so với năm trước.

kiem-tra-thanh-pham-thep-xay-dung-tai-tap-doan-hoa-phat.-anh-nguyen-vinh.jpg
Kiểm tra thành phẩm thép xây dựng tại Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Nguyễn Vĩnh

Tiến sĩ Lê Quốc Phương lưu ý: “Chúng ta cần ưu tiên một số lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, luyện kim, cơ khí chế tạo và công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, qua đó tạo nền móng cho toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế quốc dân) nhấn mạnh, thách thức lớn nhất của ngành Công nghiệp Việt Nam hiện nay không chỉ nằm ở chi phí hay thị trường, mà còn là cấu trúc chuỗi cung ứng.

Đại hội XIV của Đảng - Mốc son mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc:
Từ cuộc cách mạng đổi mới đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Sau 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước đã có sự phát triển vượt bậc. Thực tiễn sinh động đó khẳng định sâu sắc nhận định mang tính tổng kết lịch sử của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

thu-do-ha-noi-ngay-cang-phat-trien-van-minh-hien-dai-theo-dinh-huong.jpg
Sau 40 năm đổi mới, Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Một trong những thành tựu lý luận và thực tiễn nổi bật sau 40 năm đổi mới là việc từng bước xác lập và không ngừng củng cố ba trụ cột cốt lõi của chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nền tảng của ba trụ cột đó là nhân dân - “dân là gốc”, “dân là chủ”, “dân là trung tâm”. Nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực của phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với nhà nước và xã hội; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.

Hà Nội hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ: Kiến tạo động lực phát triển mới từ khoa học và công nghệ
Bài 2: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội là nơi hội tụ tiềm lực khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước, với hơn 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu; 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; cùng hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ. Tuy nhiên, nghịch lý kéo dài nhiều năm là tiềm lực này chưa được khai thác hiệu quả.

thuc-hanh-nghien-cuu-khoa-hoc-tai-truong-cao-dang-cong-nghe-cao-ha-noi..png
Thực hành nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Dấu ấn rõ nét nhất trong một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ tại Thủ đô là việc HĐND thành phố Hà Nội ban hành đồng loạt 6 nghị quyết chuyên đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội đã bố trí 4% tổng chi ngân sách địa phương (9.088 tỷ đồng) dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2026. Đặc biệt, thành phố dành 600 tỷ đồng góp vốn vào Quỹ Đầu tư mạo hiểm.

Ở tầm định hướng chiến lược, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, không thể tạo ra đột phá. Vì vậy, Hà Nội xác định phải kêu gọi, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp cùng đầu tư, đồng hành với thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng trưởng đi cùng xanh hóa

Năm 2025, ngành Nông nghiệp Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 3,55%, vượt chỉ tiêu đề ra trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, đô thị hóa nhanh và áp lực môi trường ngày càng lớn. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 44.235 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản vượt 2 tỷ USD.

Nông nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn giữ vai trò “trụ đỡ” nông thôn, tạo nền tảng sinh thái và không gian phát triển bền vững. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với ngành Nông nghiệp của Thủ đô không dừng ở vai trò giữ nhịp tăng trưởng cao, mà phải chuyển mạnh sang tăng trưởng xanh, tăng trưởng chất lượng và tăng trưởng có trách nhiệm.

Xa hơn, định hướng phát triển nông nghiệp Hà Nội không chỉ nhằm bảo đảm sinh kế cho nông dân, mà còn góp phần xây dựng không gian sinh thái, nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng phát triển bền vững cho đô thị đặc biệt.

Thủ tướng Đức thăm Ấn Độ: Một cú hích chiến lược

Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa có chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày (12 và 13-1) tới Ấn Độ theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi.

thu-tuong-an-do-narendra-modi-va-thu-tuong-duc-friedrich-merz-trong-cuoc-hoi-dam-tai-gandhiagar-guajarat-ngay-12-1.-anh-ani.png
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc hội đàm tại Gandhiagar, Guajarat ngày 12-1. Ảnh: ANI

Trong cuộc họp báo chung ở thành phố Ahmedabad ngày 12-1, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh, quan hệ Ấn Độ - Đức ngày càng đi vào chiều sâu, kết nối những nền tảng lịch sử với hợp tác hiện đại trên các lĩnh vực thương mại, công nghệ, quốc phòng và quản trị toàn cầu.

Giáo sư Ummu Salma Bava, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu An ninh quốc gia đặc biệt (Đại học Jawaharlal Nehru) cho rằng, lộ trình này sẽ thúc đẩy sự hợp tác lâu dài trong quan hệ đối tác công nghệ, cùng phát triển và cùng sản xuất các nền tảng và thiết bị quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 14-1-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.