Triển khai mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”: Vừa kiểm chứng, vừa lan tỏa toàn hệ thống; Chủ động “chọn việc, làm ngay”; Để tiếng Anh trở thành "sinh ngữ" trong trường học; Minh bạch chuỗi nông sản, bảo đảm nguồn cung cho Hà Nội; Hồi sinh những dòng sông: Kinh nghiệm thế giới và gợi mở cho Hà Nội - Bài cuối: New York: Từ bến cảng công nghiệp thành động lực đô thị sáng tạo… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 5-8-2026.
Triển khai mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”:
Vừa kiểm chứng, vừa lan tỏa toàn hệ thống

Tối 4-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề: “Mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” - Từ thí điểm đến chuyển động toàn hệ thống”.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà cho rằng, việc thành phố quyết định mở rộng triển khai Bộ tiêu chí đánh giá chính quyền cấp xã ngay sau giai đoạn thí điểm thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đổi mới với mục tiêu cao nhất là sớm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật (Học viện Hành chính và Quản trị công) nhấn mạnh: “Cùng với lộ trình phù hợp, các địa phương cũng cần được hỗ trợ đúng nhu cầu thực tiễn. Quan trọng nhất là ưu tiên những nội dung tác động trực tiếp đến đời sống người dân, giúp người dân sớm cảm nhận được những chuyển biến tích cực từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.
Chủ động “chọn việc, làm ngay”

Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với tinh thần khẩn trương và hết sức tích cực. Không chỉ có hai xã tiên phong thí điểm là Thư Lâm và Phúc Thịnh, ngay cả các xã, phường khác cũng đang chủ động “chọn việc, làm ngay” nhằm đưa mô hình vào cuộc sống.
“Việc xây dựng xã xã hội chủ nghĩa không chỉ nhằm thực hiện một đề án mới mà còn là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy quản trị, xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu cao nhất”, Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.
Đối với 124 xã, phường khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu lưu ý, không bắt buộc tất cả các địa phương phải triển khai đồng thời toàn bộ 54 tiêu chí. Mỗi nơi có thể lựa chọn các tiêu chí phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế... để triển khai ngay từ năm 2026, sau đó tiếp tục bổ sung theo lộ trình.
Để tiếng Anh trở thành “sinh ngữ” trong trường học

Từ năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Đại Mỗ) Nguyễn Thị Lý chia sẻ: “Mục tiêu của nhà trường là tạo ra môi trường để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh mỗi ngày, coi tiếng Anh là công cụ để tiếp cận tri thức, thay vì chỉ là một môn học để thi cử”.
Tham gia khảo sát, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, giáo viên ở phường Hà Đông bày tỏ: “Tôi nhận thấy mình cần cải thiện nhiều hơn ở kỹ năng nghe và nói. Đây là động lực để tôi duy trì việc học mỗi ngày, nhằm nâng cao phản xạ giao tiếp và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh”.
Minh bạch chuỗi nông sản, bảo đảm nguồn cung cho Hà Nội

Không chỉ tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ trên địa bàn, Hà Nội đang tăng cường kết nối với các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm nguồn cung nông sản ổn định, an toàn cho gần 10 triệu người dân Thủ đô.
Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất - kinh doanh dịch vụ Đoàn Kết (xã Vân Đình) Cao Thị Thủy cho biết, nhiều năm qua, hợp tác xã tập trung phát triển vùng sản xuất lúa Japonica và lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu với quy mô khoảng 100ha.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố duy trì và mở rộng cả số lượng lẫn quy mô các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản, hướng tới xây dựng những chuỗi cung ứng ổn định, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
Hồi sinh những dòng sông: Kinh nghiệm thế giới và gợi mở cho Hà Nội
Bài cuối:
New York: Từ bến cảng công nghiệp thành động lực đô thị sáng tạo

Thành công của New York với “kỳ tích dòng Hudson” không đến từ xây thật nhiều công trình ven sông mà từ việc xây dựng một cơ chế quản trị đủ mạnh để điều phối đất đai, huy động nguồn lực xã hội và bảo đảm lợi ích công cộng.
Khi dòng sông được nhìn nhận như một tài sản chiến lược thay vì phần đất còn lại sau phát triển đô thị, không gian ven mặt nước mới có thể đồng thời tạo ra giá trị về môi trường, kinh tế, văn hóa và chất lượng sống.
Trong bối cảnh quy hoạch hai bên sông Hồng cũng đang mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị ở quy mô lớn, Thủ đô Hà Nội có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá từ New York.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.