Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 3-7-2026

Nhật Anh 03/07/2026 - 06:17

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm tăng trưởng hai con số; Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Kiến tạo không gian quản trị mới từ cơ sở; Hà Nội phát triển du lịch xanh, du lịch tái tạo: Điểm sáng từ mô hình cộng đồng Mường Cốc; Đa dạng các hình thức tuyên truyền đưa luật vào cuộc sống; Sống xanh, tiết kiệm nhờ khu vườn sân thượng… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 3-7-2026.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Kiến tạo không gian quản trị mới từ cơ sở

t4-toadam.jpg
Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề "Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Quy mô mới, yêu cầu mới trong quản trị cơ sở" diễn ra tối 2-7

Tối 2-7, chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề "Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Quy mô mới, yêu cầu mới trong quản trị cơ sở" do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện, đã tập trung phân tích những vấn đề về cơ sở khoa học, yêu cầu thực tiễn, sự đồng thuận của người dân cũng như các giải pháp bảo đảm tính nhân văn trong quá trình triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Chương trình có sự tham gia của TS Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức và Lao động (Bộ Nội vụ).

Theo TS Vũ Xuân Thanh, thôn, tổ dân phố là "cánh tay nối dài" của chính quyền cơ sở, giữ vai trò trực tiếp kết nối giữa chính quyền với người dân. Vì vậy, việc tổ chức hợp lý hệ thống thôn, tổ dân phố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả quản trị của chính quyền cấp xã.

Từ góc độ khoa học tổ chức, một hệ thống thôn, tổ dân phố cồng kềnh không chỉ làm tăng chi ngân sách cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động ở cơ sở, mà còn làm giảm hiệu quả điều hành của chính quyền.

Từ thực tiễn cho thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không phải là mục tiêu tự thân, càng không đơn thuần là phép toán giảm số lượng đơn vị. Điều cốt lõi là thiết lập một không gian quản trị phù hợp với mô hình chính quyền mới, tạo điều kiện để chính quyền cấp xã tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm tăng trưởng hai con số

chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-vu-dai-thang-phat-bieu-chi-dao-tai-phien-hop-tap-the-ubnd-thanh-pho-ha-noi-thuong-ky-thang-7-2026.-anh-viet-thanh.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp tập thể UBND thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 7-2026. Ảnh: Viết Thành

Ngày 2-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thủ đô tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng khoảng 8,22%.

Đây là mức tăng trưởng khá cao so với nhiều năm trước và có sự cải thiện qua từng quý. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra cho 6 tháng đầu năm, khoảng 10%, do đó thành phố cần tập trung phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Hà Nội phát triển du lịch xanh, du lịch tái tạo: Điểm sáng từ mô hình cộng đồng Mường Cốc

dam-sen-tai-muong-coc-xa-my-duc-thu-hut-du-khach-tham-quan-trai-nghiem.-anh-cong-dong.jpg
Đầm sen tại Mường Cốc (xã Mỹ Đức) thu hút du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Cộng Đồng

Áp lực chi phí hàng không nội địa đang thúc đẩy chuỗi sản phẩm du lịch đường bộ ngắn ngày trong bán kính dưới 300km từ Hà Nội bùng nổ trong mùa hè này. Giữa làn sóng đó, điểm đến du lịch cộng đồng Mường Cốc (xã Mỹ Đức) đang nổi lên với định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, du lịch tái tạo, giảm phát thải và Net Zero, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tính đến giữa tháng 5-2026, Mường Cốc đã đón khoảng 300 lượt khách lẻ nội địa, gần 1.500 học sinh trong các chương trình edu-tour và nhiều đoàn khách quốc tế đa quốc tịch đến từ Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hàn Quốc... Với một điểm đến chưa đầy một năm tuổi, việc khách quốc tế khó tính tìm đến nơi đây là minh chứng cho chất lượng sản phẩm.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của cộng đồng cùng sự đồng hành của chuyên gia là những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp mô hình du lịch cộng đồng Mường Cốc phát triển bền vững.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền đưa luật vào cuộc sống

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-tuyen-truyen-tap-huan-luat-thu-do-nam-2026-do-ubnd-phuong-tung-thien-to-chuc-thang-6-2026.-anh-phuong-linh.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Thủ đô năm 2026 do UBND phường Tùng Thiện tổ chức, tháng 6-2026. Ảnh: Phương Linh

Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, giúp Hà Nội chủ động, sáng tạo hơn trong quản lý, điều hành. Hiện nay, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Qua đó, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực và mở ra những cơ hội phát triển mới cho Thủ đô.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, việc chỉ trong thời gian ngắn sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, HĐND thành phố đã ban hành hơn 60 nghị quyết để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới thi hành Luật cho thấy tinh thần chủ động rất cao của Hà Nội trong việc chuẩn bị đầy đủ hành lang pháp lý để từ ngày 1-7-2026, các ngành, lĩnh vực đều có căn cứ triển khai thi hành Luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Tại các địa phương của thành phố, công tác tuyên truyền Luật Thủ đô năm 2026 đang được triển khai với nhiều hình thức, phù hợp từng nhóm đối tượng, như: Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở; lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư và thông qua các nền tảng số, mạng xã hội… Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, Hà Nội đang tạo ra những chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Sống xanh, tiết kiệm nhờ khu vườn sân thượng
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhiều gia đình ở Hà Nội đang tận dụng sân thượng, ban công để trồng rau, cây ăn quả. Không chỉ tạo nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hằng ngày, những khu vườn trên cao còn góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng lối sống xanh trong mỗi gia đình.

Những mô hình vườn rau trên sân thượng không chỉ góp phần giảm chi tiêu sinh hoạt, tận dụng hiệu quả diện tích nhà ở mà còn từng bước hình thành lối sống xanh, tiết kiệm, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường ở nhiều gia đình đang sinh sống tại Hà Nội. Những khu vườn nhỏ trên cao ấy đang trở thành điểm nhấn của lối sống xanh, bền vững giữa lòng đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 3-7-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.