Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ cội nguồn văn hóa; Hà Nội tái cơ cấu theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm; Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp: Hà Nội hành động quyết liệt; Tái diễn tình trạng xin tiền trên các tuyến đường, phố: Nguy cơ mất an toàn giao thông; Khổ vì tiếng ồn từ sân pickleball… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 27-4-2026.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ cội nguồn văn hóa

Trong Chương trình thời sự trực tiếp “Phát huy tinh thần đại đoàn kết và văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức vào tối 26-4, PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, nói đến cội nguồn và chiều sâu của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, không thể không nhắc tới tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ năm 1946, trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, Người đã khẳng định, mọi dân tộc đều là anh em ruột thịt, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau”. Tư tưởng ấy sau này được đúc kết thành chân lý mang tính thời đại: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.
Ở góc độ quản lý văn hóa, TS Phạm Cao Quý, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: “Tinh thần đoàn kết không chỉ dừng lại ở phạm vi một quốc gia mà còn mở rộng thành nhận thức chung của nhân loại, cùng chia sẻ, tương hỗ và chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu”.
Đặc biệt, PGS.TS Phạm Quang Long lưu ý, đường hướng đã được xác định rõ, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trên tinh thần đó, việc bảo tồn để không làm mai một, phát huy để không lệch nhịp với đời sống đòi hỏi những chính sách cụ thể như đào tạo, quản lý nguồn nhân lực và điều tiết sự phát triển của công nghệ thông tin.
Hà Nội tái cơ cấu theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm

Hà Nội đang tái cơ cấu mạnh mẽ theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm, hướng tới phát triển xanh, thông minh, bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi sang kinh tế tri thức và công nghệ, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao, tạo bứt phá mới cho Thủ đô.
TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao động lực tăng trưởng của Hà Nội. “Những năm gần đây, Hà Nội đã có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, song mô hình tăng trưởng theo chiều rộng đã bộc lộ giới hạn”, TS Nguyễn Đức Kiên lưu ý.
PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chỉ rõ, Hà Nội đang chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo. Tận dụng thể chế từ Luật Thủ đô sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, giúp thành phố chủ động hơn trong quản lý đất đai, đầu tư và thu hút nguồn lực.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp: Hà Nội hành động quyết liệt

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho hơn 700 trẻ mắc tay chân miệng, chưa kể những trẻ tới khám và được về nhà điều trị ngoại trú. Bác sĩ Đào Minh Trang, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị cho hơn 50 trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nặng.
Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, thời gian gần đây, số lượng trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng rõ rệt. Tháng 3-2026, bệnh viện này ghi nhận 106 trường hợp điều trị nội trú và 569 trường hợp điều trị ngoại trú. Trong 2 tuần đầu tháng 4-2026, có 92 trẻ phải nhập viện và 435 trẻ được điều trị ngoại trú.
“Bệnh tay chân miệng dễ bùng phát thành dịch tại các môi trường mầm non và khu vui chơi”, bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cảnh báo.
Tái diễn tình trạng xin tiền trên các tuyến đường, phố:
Nguy cơ mất an toàn giao thông

Những ngày giữa tháng 4-2026, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận tại khu vực ngã tư phố Bạch Thành Phong - Đại Mỗ và đoạn tiếp giáp phố Bạch Thành Phong với đường gom Đại Lộ Thăng Long xuất hiện tình trạng thường xuyên có 2-3 người tay cầm hộp đựng tiền, mặc áo in dòng chữ “Mái ấm tình thương - Bữa cơm 0 đồng” đứng chờ tại các nút giao thông đông người. Mỗi khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, những người này bắt đầu len lỏi vào các hàng xe ô tô đang dừng chờ, gõ cửa từng xe để xin tiền.
Về vấn đề này, Thiếu tá Ngô Hoàng Tú, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, đội đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân hát rong, xin tiền tại một số tuyến đường, phố do đội quản lý, đặc biệt là đoạn giáp ranh giữa phố Bạch Thành Phong với đường gom Đại lộ Thăng Long.
“Tiếp nhận phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 6 sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, đội phối hợp với chính quyền và Công an phường sở tại sẽ tăng cường kiểm tra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng trên, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan dọc tuyến phố”, Thiếu tá Ngô Hoàng Tú nhấn mạnh.
Khổ vì tiếng ồn từ sân pickleball

Dù mới du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng pickleball đã nhanh chóng trở thành môn thể thao được nhiều người ưa thích. Đáp ứng nhu cầu của người dân về môn thể thao này, sân pickleball “nở rộ” khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều sân được xây dựng ngay giữa khu dân cư, không bảo đảm các quy chuẩn về tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh.
Mới đây, UBND phường Khương Đình đã phải yêu cầu đơn vị quản lý tổ hợp sân pickleball tại số 129 đường Nguyễn Trãi chấn chỉnh toàn bộ hoạt động sau khi nhận được phản ánh từ người dân về tình trạng gây tiếng ồn quá mức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.
Luật sư Hoàng Thị Dinh, Văn phòng luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 đã quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, nếu vi phạm quy định về tiếng ồn, mức phạt có thể lên tới 160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.