Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín trong giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô; Sửa đổi Luật Thủ đô - Tạo cơ chế đột phá để Hà Nội phát triển; Nâng tầm tri thức, xây dựng xã hội học tập; Giữ “hồn cốt” văn hóa dân tộc thiểu số giữa lòng Thủ đô: Bảo tồn để phát triển bền vững; Khó đặt vé máy bay, dễ đặt vé xe khách liên tỉnh… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 19-4-2026.
Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín trong giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Sáng 18-4, tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình, góp phần giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô
Chiều 18-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cụ thể, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các dự án: Đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 Khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, kênh La Khê…

Sửa đổi Luật Thủ đô - Tạo cơ chế đột phá để Hà Nội phát triển
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XVI thông qua sáng 23-4, tập trung vào phân cấp 192 thẩm quyền, tạo cơ chế đột phá, đặc thù để Hà Nội phát triển.
Tinh thần xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật là “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy xung quanh dự thảo luật.

Nâng tầm tri thức, xây dựng xã hội học tập
Hướng đến “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026” (21-4), nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, sáng tạo đang diễn ra rộng khắp tại Thủ đô, từ các không gian quen thuộc như: Phố Sách Hà Nội, thư viện đến các xã, phường. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của toàn xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc - nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội học tập bền vững.

Giữ “hồn cốt” văn hóa dân tộc thiểu số giữa lòng Thủ đô: Bảo tồn để phát triển bền vững
Tối 18-4, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Văn hóa dân tộc thiểu số ở Thủ đô - bảo tồn để phát triển bền vững”.
Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng đô thị hóa mạnh mẽ, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của hơn 109.000 đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà còn là bài toán phát triển. Từ những chính sách mang tính nền tảng đến các mô hình thực tiễn, Thủ đô đang từng bước biến di sản thành nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Khó đặt vé máy bay, dễ đặt vé xe khách liên tỉnh
Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là nhân dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và chuỗi ngày nghỉ 30-4, 1-5. Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trong khi đường bộ khá “dễ thở” thì hành khách lại đau đầu để chọn được hành trình phù hợp bằng máy bay, tàu hỏa do nhiều chặng đã kín chỗ, mặt bằng giá vé ở mức cao.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.