Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 16-6-2026

Hoàng Cường 16/06/2026 06:06

Quyết tâm chính trị cao để cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026; Bước chuyển từ thực thi sang kiến tạo chính sách; Không để nghị quyết nằm trên giấy, chậm đi vào cuộc sống; Đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống; Đổi mới công tác huấn luyện, rèn quân tinh nhuệ; Từ kết nối tiêu dùng đến lan tỏa giá trị văn hóa… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 16-6-2026.

Quyết tâm chính trị cao để cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 15-6, kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, qua 2 kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 61 nghị quyết để triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mà còn tạo lập nền tảng pháp lý quan trọng để thành phố sớm đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống.

t1-hdnd.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Thường trực HĐND và UBND thành phố Hà Nội tổ chức, thực hiện, hoàn thành các nội dung kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: VIẾT THÀNH

Bước chuyển từ thực thi sang kiến tạo chính sách

Ngay sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô năm 2026, thành phố Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để chuyển hóa các cơ chế đặc thù của Luật thành những chính sách cụ thể, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới.

Trên tinh thần này, tối 15-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã thực hiện Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề: “Luật Thủ đô năm 2026: Bước chuyển từ thực thi sang kiến tạo chính sách” nhằm làm rõ hơn sự vào cuộc quyết liệt của thành phố trong việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

hanoichuyendong150626.jpg
Các khách mời chia sẻ tại Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề: “Luật Thủ đô năm 2026: Bước chuyển từ thực thi sang kiến tạo chính sách”. Ảnh: Viết Thành

Không để nghị quyết nằm trên giấy, chậm đi vào cuộc sống

Chiều 15-6, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, từ nay đến thời điểm Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực thi hành không còn nhiều thời gian. Vì vậy, thành phố sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-tran-duc-thang-phat-bieu-tai-phien-be-mac-ky-hop-thu-tu-ky-hop-chuyen-de-hdnd-thanh-pho-ha-noi-khoa-xvii.-anh-quang-thai.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: QUANG THÁ

Đưa các cơ chế, chính sách của Luật Thủ đô năm 2026 sớm đi vào cuộc sống

Chiều 15-6, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung cao độ triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua; bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-vu-dai-thang-phat-bieu-tai-phien-be-mac-ky-hop-thu-tu-ky-hop-chuyen-de-hdnd-thanh-pho-ha-noi-khoa-xvii.-anh-nhat-nam.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII. Ảnh: NHẬT NAM

Đổi mới công tác huấn luyện, rèn quân tinh nhuệ

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập. Những giọt mồ hôi đổ xuống trên thao trường là minh chứng cho ý chí quyết tâm của toàn lực lượng để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

huan-luyen-san-sang-chien-dau-tai-trung-doan-692-su-doan-bo-binh-301-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-.-anh-huu-thu.jpg
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Ảnh: HỮU THU

Từ kết nối tiêu dùng đến lan tỏa giá trị văn hóa

10 năm trước, Tuần hàng Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản với mục tiêu chủ yếu là tạo cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Sau 1 thập niên đồng hành giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn AEON, chương trình này không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà đã trở thành một kênh kết nối quan trọng, góp phần đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối quốc tế, đồng thời, quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam tới người tiêu dùng trong khu vực.

gioi-thieu-cac-san-pham-nong-san-tai-tuan-hang-viet-nam-nam-2026-o-nhat-ban.-anh-kim-hue.jpeg
Giới thiệu các sản phẩm nông sản tại Tuần hàng Việt Nam năm 2026 ở Nhật Bản. Ảnh: KIM HUỆ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 16-6-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.