Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030; Phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa vì sức khỏe nhân dân; Sức hút từ những sàn đấu tại không gian mở; Nghệ thuật “chạm” cảm xúc, thông điệp “xanh” lan tỏa; Cần xử lý dứt điểm vi phạm thủy lợi trước mùa mưa bão… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 14-6-2026.
Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030

Phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030, vào sáng 13-6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chỉ rõ, thi đua yêu nước luôn là truyền thống, là vốn quý, là văn hóa của dân tộc ta, Thủ tướng kêu gọi, các cấp, ngành, địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào và thi đua.
Thủ tướng đề nghị tập trung thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển; quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Theo Thủ tướng, phải thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, coi đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng kêu gọi thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; đồng thời tổ chức đợt thi đua cao điểm để xử lý dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Phòng bệnh chủ động từ sớm, từ xa vì sức khỏe nhân dân

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội Bùi Văn Hào, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế dự phòng của Thủ đô vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó đáng chú ý là nguy cơ xâm nhập của các dịch bệnh nguy hiểm từ thế giới và khu vực, cùng sự gia tăng của các bệnh lưu hành, mới nổi trong nước. Nguồn lực cho y tế dự phòng còn hạn chế, trang thiết bị tại một số tuyến cơ sở chưa đồng bộ, trong khi công tác phối hợp giữa các cấp, ngành ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ…
Để nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh, cũng như thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, ngành Y tế dự phòng Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì chế độ thường trực phòng, chống dịch; sẵn sàng đáp ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả trước mọi tình huống. Công tác giám sát dịch tễ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là theo dõi chặt chẽ các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các ổ dịch và khu vực nguy cơ cao, làm cơ sở triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.
Công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng tiếp tục được siết chặt, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan ra cộng đồng, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang diễn biến phức tạp trên thế giới như: Ebola, vi rút Hanta...
Sức hút từ những sàn đấu tại không gian mở

Bước vào cao điểm dịp hè, không khí thể thao trở nên sôi động với những giải thi đấu diễn ra tại các không gian mở gắn liền với các địa điểm du lịch. Xu hướng đưa các giải đấu thành tích cao kết hợp với hoạt động du lịch hè đang tạo nên một diện mạo mới cho thể thao nước nhà: Sôi động hơn, gần gũi hơn với đại chúng và góp phần tối ưu hóa giá trị kinh tế - xã hội của các sự kiện thể thao.
Minh chứng rõ nhất cho sức hút này là chuỗi sự kiện tại các trung tâm du lịch, mở màn ở Đà Nẵng trong tháng 5 và 6-2026 với hàng loạt giải đấu. Trong đó có Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026, Giải vật bãi biển U17 châu Á năm 2026, Giải vô địch quốc gia và Giải vô địch trẻ bóng chuyền bãi biển quốc gia năm 2026... Các giải đấu đã tạo sức hấp dẫn đặc biệt khi thu hút đông đảo du khách và người dân theo dõi trực tiếp.
Tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội cũng dự định tổ chức Giải vô địch các câu lạc bộ năng khiếu toàn thành phố tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vào tháng 7-2026 với sự tham dự của hơn 100 câu lạc bộ. Hoạt động này hứa hẹn thu hút sự chú ý của du khách trong nước và quốc tế khi đi tham quan, vui chơi, giải trí tại đây.
Nghệ thuật “chạm” cảm xúc, thông điệp “xanh” lan tỏa

Âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật thị giác hay các lễ hội sáng tạo đang trở thành những “ngôn ngữ” gần gũi để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới công chúng. Khi những vấn đề về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững được truyền tải bằng nghệ thuật, nhận thức cộng đồng được khơi mở theo cách tự nhiên, tạo động lực cho những hành động thiết thực vì một tương lai xanh.
Những năm gần đây, các chương trình nghệ thuật gắn với chủ đề môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cho thấy sự chuyển dịch trong cách tiếp cận công tác truyền thông về phát triển bền vững. Nghệ thuật giúp câu chuyện về khí hậu, thiên nhiên và trách nhiệm cộng đồng được truyền tải bằng cảm xúc, “chạm” tới cộng đồng và có sức lan tỏa sâu rộng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, việc phát huy sức mạnh của văn hóa và nghệ thuật là hướng đi cần được tiếp tục nhân rộng. Khi nghệ sĩ, nhà quản lý, các tổ chức và cộng đồng cùng chung tay, nghệ thuật sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần xây dựng nhận thức xã hội, khơi dậy trách nhiệm công dân và thúc đẩy lối sống xanh vì tương lai bền vững.
Cần xử lý dứt điểm vi phạm thủy lợi trước mùa mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, 4 tháng đầu năm 2026, Sở đã ban hành 139 văn bản đề nghị, đôn đốc các công ty thủy lợi và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Dù vậy, đến nay, các đơn vị, địa phương mới xử lý được 27 trong tổng số 121 vụ mà lực lượng chức năng đề nghị xử lý.
Để bảo đảm đủ nước tưới, tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp trong vụ mùa tới, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đề nghị các xã, phường tập trung xử lý dứt điểm 104 vụ vi phạm phát sinh trong 4 tháng đầu năm 2026, hoàn thành trước ngày 30-6-2026; đồng thời phối hợp với các công ty thủy lợi xây dựng kế hoạch xử lý các vụ vi phạm tồn tại từ trước năm 2026.
Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm pháp luật thủy lợi mà không có biện pháp xử lý theo quy định.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.