Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 13-9-2026

Hoàng Cường 13/09/2026 05:50

Hà Nội tăng cường hợp tác với các đối tác của Pháp về đô thị, giao thông; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến về cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm; Để những công viên ven sông trở thành “không gian cho nước”; Doanh nghiệp bất động sản trong những tháng cuối năm 2026: Đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu; Tạo dựng “thành lũy” an ninh trên không gian số; Siết chặt kiểm tra đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 13-9-2026.

Hà Nội tăng cường hợp tác với các đối tác của Pháp về đô thị, giao thông

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, từ ngày 7 đến 12-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng vùng Île-de-France, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Pháp trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông đô thị và dịch vụ logistics.

bi-thu-thanh-uy-ha-noi-tran-duc-thang-va-cac-dong-chi-lanh-dao-chung-kien-le-ky-ket-giua-thanh-pho-ha-noi-va-co-quan-phat-trien-phap-afd-..jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chứng kiến lễ ký kết giữa thành phố Hà Nội và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến về cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm

Ngày 12-9, kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với 2 nhóm đồ án quy hoạch hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án cải tạo, chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm.

a-thang.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Để những công viên ven sông trở thành “không gian cho nước”

Với 11 dự án công viên có tổng quy mô khoảng 3.513ha, không gian ven sông Hồng đang được định hướng không chỉ tạo thêm những khoảng xanh, không gian công cộng cho Thủ đô mà còn tham gia hình thành hành lang sinh thái, vùng trữ nước và không gian bán ngập. Đây là dư địa để Hà Nội kết hợp phát triển cảnh quan với điều tiết nguồn nước, cải thiện vi khí hậu, từng bước nâng cao khả năng thích ứng trước mưa lớn và những diễn biến khó lường của thời tiết.

phoi-canh-du-an-cong-vien-cong-cong-phu-thuong-mot-du-an-thanh-phan-thuoc-du-an-dau-tu-xay-dung-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong..jpg
Phối cảnh Dự án Công viên công cộng Phú Thượng - một dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Doanh nghiệp bất động sản trong những tháng cuối năm 2026: Đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu

Những tháng cuối năm 2026, áp lực đáo hạn trái phiếu tiếp tục trở thành bài toán nan giải đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản. Trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự phục hồi đồng đều, sức hấp thụ của thị trường còn phân hóa, doanh nghiệp phải đồng thời xoay xở nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, thực hiện nghĩa vụ trả nợ và xây dựng phương án dòng tiền, tránh phát sinh rủi ro dây chuyền.

thi-truong-bat-dong-san-6-thang-cuoi-nam-2026-buoc-sau-vao-giai-doan-phan-hoa-manh..jpg
Thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.

Tạo dựng “thành lũy” an ninh trên không gian số

Không gian mạng hiện trở thành một phần thiết yếu của đời sống xã hội, nhưng cũng là địa bàn trọng điểm để tội phạm công nghệ cao lợi dụng. Trước thực trạng các hình thức lừa đảo trực tuyến, đánh cắp dữ liệu, giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát tán tin giả ngày càng tinh vi, yêu cầu cấp bách hiện nay là phải khẩn trương thiết lập hệ thống bảo vệ đa tầng, nhiều lớp nhằm giữ vững an ninh mạng.

anh-t7.jpg
Người dân tham gia trải nghiệm tại triển lãm về an ninh mạng. Ảnh: A05

Siết chặt kiểm tra đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Cận Tết Trung thu, đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống… đang trở lại và chiếm ưu thế tại nhiều cửa hàng. Tuy nhiên, cùng với sức mua tăng, đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, mang tính bạo lực vẫn len lỏi ra thị trường, đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát và bảo vệ người tiêu dùng.

do-choi-truyen-thong-nhu-den-ong-sao-mat-na-giay-boi-dau-lan-trong-dang-tro-lai-va-chiem-uu-the-tai-nhieu-cua-hang.-anh-nam-nguyen.jpg
Đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống… đang trở lại và chiếm ưu thế tại thị trường đồ chơi Tết Trung thu. Ảnh: Nam Nguyễn
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 13-9-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.