Công ước Hà Nội và vai trò tiên phong của Việt Nam; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; Giảm áp lực tâm lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 12-5.
Công ước Hà Nội và vai trò tiên phong của Việt Nam

Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử khi là nước đầu tiên ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào ngày 25-10-2025. Đây là văn kiện pháp lý toàn cầu toàn diện đầu tiên về tội phạm mạng, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò chủ động của Việt Nam trong an ninh mạng quốc tế, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu

Thấm nhuần tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã miệt mài huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Những đổi mới trong cách nghĩ, cách làm cùng kết quả đạt được tiếp tục khẳng định cán bộ, chiến sĩ Thủ đô là lực lượng nòng cốt, giữ vững bình yên cho "trái tim" của cả nước.
Giảm áp lực tâm lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Chỉ còn 1 tháng nữa, cùng với hơn 1,2 triệu học sinh cả nước, gần 130.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những ngày này, tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô, không khí ôn tập diễn ra khẩn trương nhưng không quá nặng nề. Thay vì chạy đua với việc luyện đề hay học thêm dồn dập, nhiều trường đã chọn cách đồng hành về tâm lý, cá thể hóa việc ôn tập, giúp học sinh thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.