Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 12-4-2026

Thư Ký 12/04/2026 05:25

Làng trong phố - Giữ hồn Thủ đô trong dòng chảy hiện đại; Để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt phát triển của cả nước; Bài toán giữ “làng trong phố”: Không thể trì hoãn lời giải; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư: “Cú hích” thúc đẩy chuyển đổi số ngành xuất bản; Những “điểm nóng” ùn tắc ở cửa ngõ Thủ đô “hạ nhiệt”… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 12-4-2026.

Làng trong phố - Giữ hồn Thủ đô trong dòng chảy hiện đại

anh-dinh-goc-sua01.jpg
Cổng làng cốm Vòng (phường Cầu Giấy). Ảnh: Quang Thái

Tối 11-4, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Làng trong phố - sự giao thoa giữa bản sắc và hiện đại”.

Tại chương trình, PGS.TS Bùi Tất Thắng cho biết, lịch sử phát triển đô thị trên thế giới diễn ra theo nhiều con đường khác nhau. Có nơi “thị” hình thành trước rồi mới có “thành”, có nơi “thành” có trước và “thị” phát triển sau. Tuy nhiên, Hà Nội lại là sự kết hợp hài hòa của cả hai quá trình này trong một lịch sử lâu dài.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tây Hồ Chử Phùng Lệ Giang cho biết, trên địa bàn phường vẫn còn gần 10 làng cổ. Dù trải qua nhiều biến thiên của thời gian, những ngôi làng này vẫn lưu giữ được các yếu tố đặc trưng như cổng làng, đình, đền, chùa, hệ thống ngõ xóm và đặc biệt là sự gắn kết cộng đồng.

Hình dung về một Hà Nội trong 100 năm tới, PGS.TS Bùi Tất Thắng bày tỏ niềm tin vào một Thủ đô vừa hiện đại về kiến trúc, vừa đậm đà bản sắc văn hóa. Đó sẽ là nơi những ngôi làng truyền thống vẫn hiện hữu trong lòng phố thị, với các thiết chế văn hóa mang đậm tính cộng đồng; nơi con người mang trong mình giá trị lịch sử ngàn năm để vươn ra thế giới...

Để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt phát triển của cả nước

nhan-dan-ky-vong-vao-luat-thu-do-sua-doi-se-mang-toi-nhieu-thay-doi-cho-ha-noi.-anh-thanh-hai.jpg
Nhân dân kỳ vọng vào Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ mang tới nhiều thay đổi cho Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Theo chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (12-4), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã nâng tầm mục tiêu phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, việc thay đổi vai trò của Thủ đô từ “thực thi chính sách” sang “thiết kế chính sách” là bước đột phá nhằm bảo đảm vị thế của Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và hạt nhân dẫn dắt vùng Thủ đô; giúp Hà Nội chủ động tạo lập hành lang pháp lý bứt phá thay vì chờ đợi các quy định của Trung ương.

Bài toán giữ “làng trong phố”: Không thể trì hoãn lời giải

le-hoi-truyen-thong-lang-trieu-khuc-voi-dieu-mua-con-di-danh-bong-.-anh-thanh-hai.jpg
Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc với điệu múa “Con đĩ đánh Bồng”. Ảnh: Hải Anh

TS Lê Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Hà Nội học (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) cho rằng, khái niệm “làng trong phố” không chỉ là yếu tố không gian mà là cấu trúc văn hóa. Ở đó, các giá trị cộng đồng, tín ngưỡng, nghề truyền thống và cách ứng xử của người dân được duy trì, tạo nên bản sắc riêng của Hà Nội.

Ở góc độ quy hoạch, PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ) nhấn mạnh, mô hình “làng trong phố” là lợi thế rất lớn của Hà Nội. Đây là nền tảng để phát triển đô thị bền vững, bởi nó giữ được sự cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.

Câu chuyện ở Tri Lễ cho thấy, bảo tồn chỉ hiệu quả khi gắn với sinh kế. Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia đồng tình. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam dẫn chứng kinh nghiệm quốc tế, việc xây dựng các công viên di sản, kết hợp bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn, đồng thời giữ được giá trị truyền thống.

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư: Cú hích thúc đẩy chuyển đổi số ngành xuất bản

doc-gia-trai-nghiem-cac-xuat-ban-pham-dien-tu..jpg
Độc giả trải nghiệm các xuất bản phẩm điện tử.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang định hình lại toàn bộ chuỗi giá trị tri thức, việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17-3-2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, có ý nghĩa kịp thời và mang tầm chiến lược.

Nổi bật trong hoạt động chuyển đổi số là Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với việc số hóa, xuất bản, phát hành điện tử trên hệ thống stbook.vn, thuviencoso.vn.

Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh nhận định, Chỉ thị số 04-CT/TW có ý nghĩa định hướng chiến lược dài hạn cho toàn ngành Xuất bản trong thời kỳ 20 năm tới, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách Thái Hà nhận định, Chỉ thị số 04-CT/TW được ban hành ngay sau Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng trong việc nâng cao chất lượng nội dung, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời chủ động thích ứng với môi trường số của ngành Xuất bản.

Những “điểm nóng” ùn tắc ở cửa ngõ Thủ đô hạ nhiệt”

du-an-cai-tao-ha-tang-khu-vuc-nut-giao-phap-van-ben-xe-nuoc-ngam-va-ngo-15-ngoc-hoi-duoc-cac-nha-thau-thi-cong-3-ca-4-kip.-anh-pham-cong.jpg
Dự án cải tạo hạ tầng khu vực nút giao Pháp Vân, Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi được các nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp. Ảnh: Phạm Công

Do kết nối với nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ liên tỉnh trọng yếu như: Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng… nên lâu nay cửa ngõ phía Nam của Thủ đô vẫn là một trong những khu vực chịu tải lớn nhất, thường xuyên đối diện với áp lực ùn tắc giao thông, đặc biệt là các nút giao Vành đai 3 - Ngọc Hồi, Đỗ Mười - Trần Thủ Độ, Vành đai 3 - Pháp Vân.

Ông Nguyễn Phú Hải Nam, đại diện Công ty Công trình giao thông Hà Nội cho biết, nhận lệnh thi công khẩn cấp, nhà thầu đã huy động hàng trăm nhân lực, tổ chức 6 mũi thi công 3 ca 4 kíp. Nhờ đó, dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ thành phố yêu cầu.

“Sau khi hoàn thành dự án, tình trạng giao thông tại các nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Đỗ Mười, Trần Thủ Độ - Đỗ Mười, nút Pháp Vân - đường cao tốc đã được cải thiện, các phương tiện lưu thoát nhanh hơn”, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Đàm Quang Bảo nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 12-4-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.