Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội non sông; Phát triển con người, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần; "Lá chắn thép" bảo vệ ngày bầu cử; Xã Sóc Sơn chuẩn bị bài bản, chu đáo cho ngày hội toàn dân; Sản xuất rau quả VietGAP: Góp phần nâng tầm nông sản Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 10-3-2026.
Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chương trình Thời sự đặc biệt với chủ đề “Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội non sông” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tối 9-3 có sự tham gia của Tiến sĩ, nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIV, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Chia sẻ cảm nhận về không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại Hà Nội, Tiến sĩ, nhà báo Nhị Lê so sánh: “So với nhiệm kỳ khóa XV mà tôi đi bầu cử, lần này, rõ ràng công tác chuẩn bị chu đáo hơn. Và không khí nơi tôi cư trú, tại điểm bầu cử được trang hoàng hết sức rực rỡ. Điều đặc biệt là lần này chúng ta tổ chức cuộc bầu cử sớm hơn so với nhiệm kỳ XV. Sắc xuân đang rực rỡ, lòng người phơi phới đợi chờ đến ngày hội toàn dân vào ngày 15-3 tới”.
“Người dân Thủ đô đang chờ đợi và sẵn sàng tham gia bỏ phiếu trong một ngày hội thực sự của dân chủ”, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải khẳng định.
Ngày 15-3 sắp tới, khi những lá phiếu được trang trọng bỏ vào hòm phiếu, đó không chỉ là hành động thực hiện quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và khát vọng của nhân dân vào tương lai của đất nước.
Phát triển con người, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần

Tại Hà Nội, tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được triển khai gắn với mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước và khu vực.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng nêu rõ quan điểm phát triển chiến lược là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đánh giá, thành phố Hà Nội đang thực hiện bài bản và thiết thực việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống. Thành phố chú trọng phát huy giá trị hệ thống di sản phong phú và phát triển các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa năng động của đô thị hiện đại.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, Chỉ thị số 30-CT/TU thể hiện quan điểm xuyên suốt và quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
"Lá chắn thép" bảo vệ ngày bầu cử

Để ngày bầu cử 15-3 diễn ra an toàn, thành công trên địa bàn Thủ đô, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội luôn đóng vai trò là "lá chắn thép", quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự của ngày hội non sông.
Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, đến thời điểm hiện tại, các phương án bảo vệ bầu cử đã được xây dựng đầy đủ và triển khai quyết liệt; tình hình liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn Thủ đô cơ bản ổn định, thông suốt.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, nhanh chóng phát hiện xử lý các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử; bố trí lực lượng trực, ứng trực, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định, mọi phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai ở mức cao nhất trên địa bàn Thủ đô.
Xã Sóc Sơn chuẩn bị bài bản, chu đáo cho ngày hội toàn dân

“Tính đến nay, Ủy ban bầu cử xã Sóc Sơn đã tổ chức 30 hội nghị giao ban và 15 hội nghị tập huấn công tác bầu cử. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ tham gia bầu cử nắm chắc quy trình, nhiệm vụ và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử…”, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết.
Thống kê đến nay, toàn xã có 88.680 cử tri được cập nhật trên phần mềm quản lý cử tri quốc gia. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Sóc Sơn và toàn bộ 71 khu vực bỏ phiếu để nhân dân theo dõi, kiểm tra cũng như phản ánh kịp thời nếu có sai sót.
Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để Sóc Sơn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Sản xuất rau quả VietGAP:
Góp phần nâng tầm nông sản Thủ đô

Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ (xã Phúc Thịnh) Nguyễn Thị Huyền thông tin, Hợp tác xã trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 33,5ha; cung ứng ra thị trường hơn 30 chủng loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng quanh năm. Trung bình mỗi ngày, đơn vị tiêu thụ khoảng 3-5 tấn rau, chủ yếu tại thị trường Hà Nội.
Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, toàn thành phố đang duy trì thường xuyên khoảng 1.700ha diện tích VietGAP trồng trọt, trong đó có 429ha rau, 446ha cây ăn quả, 3ha chè.
Để tiếp tục thúc đẩy các mô hình sản xuất rau quả VietGAP, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, việc quy hoạch bài bản giúp tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tạo điều kiện cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao; đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.