Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 10-10-2026

Thư Ký •

Hà Nội từ mùa thu Giải phóng đến tầm nhìn trăm năm; Tăng tốc hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số; Sôi nổi các hoạt động văn hóa, du lịch kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026): Phát huy truyền thống anh hùng, góp sức xây dựng Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 10-10-2026.

Hà Nội từ mùa thu Giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

phoi-canh-du-an-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong..jpg
Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Mùa thu lịch sử lần thứ 72 đánh dấu chặng đường chuyển mình có tính bước ngoặt của Thủ đô khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 xác lập phương hướng xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Quốc hội ban hành Luật Thủ đô năm 2026 tạo khuôn khổ pháp lý cho cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù; Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định định hướng tổ chức không gian phát triển cho Hà Nội của tương lai lâu dài. Tất cả hợp thành chỉnh thể thống nhất khai mở không gian phát triển đa cực, đa trung tâm, tạo nền móng vững chắc để Hà Nội bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Đây là sự quan tâm rất lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho Thủ đô.

Khắc ghi trách nhiệm hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ kính yêu về một Thủ đô xã hội chủ nghĩa và thực hiện trọn vẹn chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng... để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm gương mẫu, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, giữ gìn kỷ cương và chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng tốc hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

san-xuat-linh-kien-dien-tu-tai-cong-ty-tnhh-katolec-viet-nam-khu-cong-nghiep-quang-minh-.-anh-pham-hung.jpg
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh). Ảnh: Phạm Hùng

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, thành phố Hà Nội đang tập trung khơi thông và phát huy đồng bộ các động lực phát triển.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, kinh tế Thủ đô trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc trong quý IV, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong cả năm.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, với mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, việc đẩy mạnh đầu tư công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, ngoài việc tập trung vào các dự án hạ tầng có tính kết nối và lan tỏa cao, thành phố cần đặc biệt chú trọng tiến độ hoàn thành và khả năng phát huy hiệu quả của dự án.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, du lịch kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

vo-dien-huyen-tich-ho-guom-trong-chuoi-hoat-dong-trai-nghiem-thoi-khac-cua-nha-hat-kich-ha-noi.-anh-hoang-lan.jpg
Vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” trong chuỗi hoạt động trải nghiệm “Thời khắc” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 10-10. Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, chương trình được tổ chức tại 3 trận địa thuộc các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hà Đông.

Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp hồ Tây (phường Tây Hồ); trận địa số 3 tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cùng với màn pháo hoa còn có nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và du lịch, tạo nên không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách. Vào ngày 10-10, tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội”.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026):
Phát huy truyền thống anh hùng, góp sức xây dựng Thủ đô

luc-luong-vu-trang-thu-do-thuc-hien-phuong-cham-huan-luyen-co-ban-thiet-thuc-vung-chac-khong-de-bi-dong-bat-ngo-trong-moi-tinh-huong..jpg
Lực lượng vũ trang Thủ đô thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngày 19-10-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI - tổ chức hành chính - quân sự thống nhất để chỉ huy lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô; ngày 19-10 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, lực lượng vũ trang Thủ đô thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 10-10-2026

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.