Sáng nay 23/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 với tên quốc tế là Kajiki. Bão đang di chuyển nhanh, hướng về phía đất liền và dự kiến sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23/8, tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc và 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và tiếp tục mạnh thêm.
Diễn biến của bão: Đến 7 giờ ngày 24/8: Bão sẽ ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Đến 7 giờ ngày 25/8: Bão di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế. Sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 7 giờ ngày 26/8: Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào đất liền khu vực Trung Lào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão số 5 sẽ gây ra nhiều diễn biến thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên cả đất liền và trên biển.
Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh, sóng biển cao. Sóng biển tại các khu vực này có thể cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão lên tới 6,0-8,0m. Biển động dữ dội. Vùng ven biển Thanh Hóa-Quảng Trị có khả năng bị ngập lụt do nước dâng cao từ 0,5-1,0m.
Trên đất liền: Từ đêm 24/8, đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.
Về mưa lớn: Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm. Ngoài ra, khu vực thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 25-26/8. Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản cần tìm nơi trú tránh an toàn, vì có khả năng cao bị lật úp, phá hủy do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.