Ngày 14-2 (giờ Việt Nam), ứng dụng TikTok tái xuất trên App Store của Apple và Google Play Store, đánh dấu sự trở lại của ứng dụng phổ biến này sau gần một tháng bị chính quyền Mỹ "cấm cửa".
TikTok, thuộc sở hữu của Công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng vào tháng trước khi lệnh cấm liên bang có hiệu lực.
Các nhà cung cấp dịch vụ internet tại Mỹ như Apple, Google... tuân thủ chặt chẽ yêu cầu, bởi họ có thể phải chịu các hình phạt khắc nghiệt vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi hoàn toàn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Ông chủ Nhà Trắng sau đó ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng lệnh cấm trong 75 ngày, cho phép TikTok duy trì hoạt động trên điện thoại của những người dùng đã tải xuống.
Dù vậy, sắc lệnh ở thời điểm đó chưa yêu cầu đưa TikTok trở lại Apple App Store hoặc Google Play Store.
Theo Bloomberg, việc các hãng công nghệ Mỹ đưa TikTok trở lại chuỗi phân phối ứng dụng trong lần này diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cho họ về việc sẽ chưa thực thi lệnh cấm với TikTok trong tương lai gần.
Dù đã bị xóa khỏi hai cửa hàng ứng dụng lớn tại Mỹ trong gần 1 tháng, TikTok tới nay đã khôi phục khoảng 90% lưu lượng truy cập trước thời điểm 19-1-2025.
Diễn biến mới là dấu hiệu cho thấy TikTok đã có "lối thoát" tại thị trường Mỹ, dù chưa rõ hướng đi mới sẽ như thế nào.
Thực tế là nền tảng này vẫn đang đối mặt với số phận lửng lơ, khi yêu cầu của chính quyền Mỹ về việc TikTok phải được bán cho một công ty Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất, ứng dụng này nên được sở hữu thông qua một liên doanh với ít nhất 50% thuộc về phía Mỹ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.