Hà Nội kết nối

Tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, trị giá gần 1,8 tỷ đồng

Thanh Tàu 28/08/2023 - 10:59

Ngày 28-8, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong tháng 8-2023, đơn vị tổ chức tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhậu lậu, giả mạo nhãn hiệu với trị giá gần 1, 8 tỷ đồng.

346488.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy sản phẩm hàng hóa nhập lậu.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các lực lượng chức năng vừa thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với 2.495 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm.

Hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy là hàng hóa nhập lậu gồm mỹ phẩm không bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy gần 195 triệu đồng.

476589.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy 6 tấn đường cát.

Cùng với đó, trong tháng 8-2023, đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức thực hiện quyết định về tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính 27.627 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm: 6 tấn đường cát, quần áo, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử... ngoại nhập không bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 1, 5 tỷ đồng.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị phối hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiêu hủy hơn 30.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, trị giá gần 1,8 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.