Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếng ”trống lệnh” liêm chính!

Thế Đan| 24/12/2016 07:15

(HNM) - Đến thời điểm này, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã bắt đầu đi vào cuộc sống, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng khắp cả nước. Quan trọng hơn cả, Nghị quyết đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và vào cuộc quyết liệt, chỉ ít ngày sau khi tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 19-12-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 55-QĐ/TƯ quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngày 20-12-2016, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 11-CT/TƯ về việc tổ chức Tết năm 2017.

Tinh thần chung toát lên từ hai văn bản quan trọng nói trên là nhìn thẳng vào những biểu hiện có dấu hiệu tiêu cực, lãng phí, tham nhũng đã, đang diễn ra, đòi hỏi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là từng cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành quy định. Đó là: Không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết 2017; nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi… Rõ ràng, đây là những chỉ đạo hết sức quyết liệt và kịp thời, được dư luận đồng tình và ủng hộ.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, việc đầu tiên là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, thấm sâu nội dung, tinh thần của Nghị quyết; làm rõ yêu cầu, mục đích, mục tiêu cần đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết đến từng người, từng tổ chức; tiếp tục làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, phải làm việc này thật nghiêm, thật bài bản.

Sau khi tự phê bình và phê bình, mỗi cá nhân, tổ chức phải có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với lộ trình, cách làm cụ thể; định kỳ họp đánh giá, kiểm điểm. Người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, phải dành nhiều hơn thời gian và công sức cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc kiểm tra, giám sát phải được làm thường xuyên. Những cán bộ có vấn đề cần phải được kiểm điểm, nhắc nhở, xử lý, phân công lại công tác. Ngoài ra, cần phát huy thật tốt vai trò của nhân dân tham gia công việc này, một công việc quyết định sự sống còn của Đảng.

Với hơn 40 vạn đảng viên, chiếm khoảng 1/10 tổng số đảng viên của cả nước, ngay sau khi Trung ương tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt tới cấp lãnh đạo chủ chốt thành phố và trong những ngày tới sẽ là ở cấp đảng bộ trực thuộc, chi bộ cấp cơ sở… Điều đó đã khẳng định vị trí “đầu tàu”, vai trò “gương mẫu” của Đảng bộ TP Hà Nội.

Tiếng “trống lệnh” tuyên chiến với những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã điểm. Những công việc của Đảng cũng là việc của dân, gắn với lợi ích của nhân dân, vận mệnh dân tộc. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhất định sẽ được thực hiện có hiệu quả. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếng ”trống lệnh” liêm chính!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.