Chính trị

Tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Vị tướng với tầm nhìn chiến lược

Theo TTXVN 18/09/2023 - 17:40

Ngày 18-9, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang Cấp cao.

o-vinh-1.jpg
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Vô cùng thương tiếc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng... tham gia đoàn viếng.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn vào viếng. Đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn vào viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

o-vinh-2.jpg
Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đều bày tỏ niềm tiếc thương Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh... Đồng chí là vị tướng lĩnh có tầm nhìn chiến lược, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, nhân dân và Quân đội, nhất là trong lĩnh vực tình báo, đối ngoại Quốc phòng".

o-vinh-3.jpg
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh... Người đồng chí, người anh em, người bạn vô cùng quý mến, người đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp tình báo quân đội, đối ngoại Quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!".

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai xúc động ghi sổ tang: "... Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác tình báo, công tác đối ngoại Quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại, đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn 40 năm trong quân đội, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình cách mạng, ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với nhiệm vụ được giao".

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái viết: "... Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Chí Vịnh... Đồng chí mất đi là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí...".

o-vinh-4.jpg
Đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang xúc động ghi sổ tang: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ, Quân đội nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh... Gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và người đảng viên cộng sản, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó”.

Đọc lời điếu tại Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh là người đảng viên cộng sản kiên trung, người cán bộ cao cấp của Đảng, Quân đội, một vị tướng có tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, mưu lược, nhạy bén, quyết đoán, quyết liệt, có uy tín của Đảng, của Quân đội và nhân dân; người đồng chí, đồng đội nghĩa tình; người chồng, người cha, người ông quý mến của gia đình... Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mất đi là một tổn thất to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và gia đình.

o-vinh-5.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương viếng và chia buồn với gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có những đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong xây dựng thực hiện nhiệm vụ của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí đã có nhiều đề xuất quan trọng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, Nhà nước trong hoạch định, thực hiện đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam và nỗ lực thúc đẩy Việt Nam tham gia thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình; tạo môi trường quốc tế thuận lợi trong quan hệ đối ngoại quốc phòng; góp phần nâng cao vị thế, củng cố niềm tin chiến lược, sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thế và lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những công lao, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Nguyễn Chí Vịnh đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý của Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Chí Đức, con trai Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, thân hữu gần xa đã đến viếng, dự lễ tang, gửi vòng hoa, lời thăm hỏi, đưa tiễn và chia buồn với toàn thể gia quyến.

o-vinh-6.jpg
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu viếng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang đã diễn ra vào lúc 13h5'. Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được cử hành vào lúc 17h15' cùng ngày tại Công viên Thiên Đức (xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15-5-1957, tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sinh ra, lớn lên trong gia đình và quê hương giàu truyền thống cách mạng; cha đẻ của đồng chí là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh từng đảm nhận các cương vị: Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiễn biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Vị tướng với tầm nhìn chiến lược

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.