Ngày 5-4, truyền thông Nhật Bản đưa tin, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã giảm 0,3 điểm phần trăm so với khảo sát tháng 3, xuống còn 63,8%.

Trong cuộc khảo sát kéo dài hai ngày cuối tuần, có tới 49,3% người được hỏi cho rằng phản ứng của Thủ tướng Takaichi Sanae đối với tình trạng thiếu hụt dầu do cuộc xung đột với Iran là chưa đủ, trong khi 41,4% đánh giá là đủ. Tỷ lệ không ủng hộ nội các đương nhiệm tăng 2,0 điểm lên 26,0%.
Trong bối cảnh khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu, Nhật Bản đã giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu dự trữ, tương đương khoảng 45 ngày tiêu thụ trong nước, đồng thời đang xem xét khả năng tiếp tục xả thêm vào tháng 5.
Thủ tướng Takaichi Sanae cũng từng bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để giải phóng thêm kho dự trữ dầu.
Dù vậy, khảo sát cho thấy 89,5% người dân lo ngại về tác động của xung đột Trung Đông tới đời sống hằng ngày. Mức này tăng 4,1 điểm so với trước đó. Có 69,6% người được hỏi mong muốn chính phủ tiếp tục trợ giá để giảm giá xăng.
Giá xăng bán lẻ trung bình tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 190,80 yên/lít vào giữa tháng 3, trước khi giảm về khoảng 170 yên/lít – gần với mức mục tiêu của chính phủ – nhờ các biện pháp trợ giá.
Hiện, chính phủ Nhật Bản đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.
Khảo sát cũng cho thấy, 80,3% người được hỏi cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là quyết định sai lầm. Có 50,1% người được hỏi ủng hộ lập trường của chính phủ Nhật Bản là giữ im lặng trong việc đánh giá cuộc xung đột.
Khoảng 30% cho rằng Hiến pháp Nhật Bản nên được sửa đổi để cho phép nước này triển khai Lực lượng Phòng vệ tới eo biển Hormuz – điểm nghẽn năng lượng quan trọng của thế giới trong bối cảnh xung đột, trong khi 64,4% cho rằng không cần thiết.
Về các đảng phái chính trị, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) tăng 2,6 điểm lên 40,3%, trong khi đảng đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản giảm 0,7 điểm xuống còn 6,5%.
Liên minh Cải cách Trung dung – lực lượng đối lập chính – nhận được 6,1% ủng hộ, giảm nhẹ so với 6,3% trước đó.
(theo Kyodo, Mainichi, Japan Times)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.