Thụy Sĩ có thể điều động binh sĩ đến Ukraine trong trường hợp nhận được ủy nhiệm từ Liên hợp quốc hoặc cơ quan về an ninh và hợp tác châu Âu.
Ngày 27-8 (giờ địa phương), phát ngôn viên Ban Thư ký Nhà nước về Chính sách an ninh (SEPOS) Ursina Bentele cho biết, quân đội Thụy Sĩ chỉ có thể được triển khai tới Ukraine để tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình khi có sự ủy nhiệm từ Liên hợp quốc hoặc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Điều kiện trên đã được đề cập trong Điều 66 thuộc Đạo luật Liên bang về Quân đội và Quản lý quân sự của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Liên hợp quốc và OSCE đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái liên quan nào.
Do đó, Thụy Sĩ sẽ không thể điều động binh sĩ tham gia thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Ukraine ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh đảng Tự do Xanh Thụy Sĩ (GLP) đã khởi xướng nhiều cuộc thảo luận về kịch bản này.
Bà Ursina Bentele nhấn mạnh, việc điều động lực lượng vẫn cần nhận được đề nghị từ Ukraine, kể cả trong trường hợp Liên hợp quốc và OSCE đồng ý ủy nhiệm. Ngoài ra, đề xuất này cũng cần được Chính phủ và Quốc hội Thụy Sĩ phê chuẩn.
Cho đến nay, “Thụy Sĩ chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào về việc tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình quân sự tại Ukraine”, phát ngôn viên SEPOS khẳng định.
Trước đó, GLP đã nêu vấn đề điều quân đội Thụy Sĩ đến Ukraine. Gwenael Richard, một quan chức của đảng này cho rằng nên “gửi quân đến khu vực biên giới Ukraine như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình”, thay vì chỉ giới hạn ở hoạt động cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận trong kỳ họp Quốc hội mùa thu.
Đến nay, khoảng 10 quốc gia đã sẵn sàng điều động binh sĩ đến Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai. Tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2025 ở Thụy Sĩ, Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tuyên bố ủng hộ ý tưởng về một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Ukraine để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công sau lệnh ngừng bắn, nêu rõ quốc gia này sẽ cần ít nhất 200.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình châu Âu như một phần của các bảo đảm an ninh tiềm năng.
Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng khẳng định, quốc gia này bác bỏ mọi kịch bản liên quan tới việc các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) điều quân đội đến Ukraine, viện dẫn lý do động thái này có nguy cơ khiến xung đột leo thang mất kiểm soát.
(Theo TASS, Tân Hoa xã)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.