Tôi có nghĩ đến giải hoa hậu tài năng hoặc giải hoa hậu có gương mặt khả ái, nhưng có đến 80 cô gái đẹp nghĩ như tôi trong cuộc thi này đấy. Thú thật tôi cứ đi thi thôi, không nghĩ đến giải đâu- Thùy Dương.
Tôi có nghĩ đến giải hoa hậu tài năng hoặc giải hoa hậu có gương mặt khả ái, nhưng có đến 80 cô gái đẹp nghĩ như tôi trong cuộc thi này đấy. Thú thật tôi cứ đi thi thôi, không nghĩ đến giải đâu- Thùy Dương.
Không bất ngờ khi tham dự hoa hậu quốc tế
Có bao nhiêu % chắc chắn cho Thùy Dương đi thi Miss international 2007?
- Mọi thủ tục đã xong xuôi hết rồi, cuối tuần này tôi sẽ bay. Tôi không tự tin mình sẽ trang điểm đẹp nhưng đành cố gắng thôi, vì không có điều kiện.
Thùy Dương có được ai hoặc đơn vị nào hỗ trợ ....
- Riêng đồ đạc tôi được chị Bùi Minh Trang giúp đỡ. Chị Trang làm khoảng 30 bộ cho tôi từ đồ thông thường đến dạ tiệc, những style kiểu cách riêng. Tôi và chị Trang chơi quý mến nhau, nên làm 30 bộ quần áo với giá trị vài trăm triệu đồng chị ấy cũng có thể tặng. Khâu make up, làm tóc rất quan trọng, trong cuộc thi cũng đã có người lo tự mình lo cho mình là tốt nhất.
Tiếng Anh của chị thế nào?
- Tiếng anh của tôi cũng đủ giao tiếp, nhưng phần thi ứng xử tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của thông dịch viên. Cho dù tôi có nói tiếng anh tốt đến đâu chăng nữa, tôi cũng nói không hay bằng chính ngôn ngữ Việt của mình.
Chị đã chọn được một đồ vật ưng ý cho cuộc đấu giá rồi chứ?
- Tôi đang định mang một bức bình phong đi cùng, đang nhờ người... mang về giúp tôi.
Không phải đi thi để kiếm tiền
Có nhiều người nói rằng: Dương thỉnh thoảng đi thi để kiếm … tiền, chứ không quan tâm đến giải hay thương hiệu của giải?
- Ôi vui thế, sao lại có tin đấy nhỉ! Đúng là tôi có may mắn, có sự nỗ lực của bản thân nên mới nhiều giải so với tuổi 20 của mình. Trong các cuộc thi, tôi cứ nhăm nhăm lấy giải thì y như rằng tôi … trượt. Khi tôi đoạt giải “Siêu mẫu Miền Bắc" rồi, đi thi toàn quốc tôi lại không đoạt giải nào, đấy cũng là điều ngạc nhiên với tôi và mọi người. Vì đã đoạt giải nhất Miền Bắc, khi thi toàn quốc tôi phải đoạt giải bạc gì gì đó chứ?. Chính vì tôi cứ nhăm nhăm lấy giải vàng toàn quốc nên mới trượt, hay có thể là lý do nào đó uẩn khúc đằng sau mà tôi không biết.
Cuộc thi lần này chị sẽ mong giật giải chứ?
- Tôi muốn thi và khẳng định chính mình. Tôi muốn là cô gái Việt Nam cầm lá cờ đất nước mình đứng chung với các người đẹp đến từ 80 nước khác nhau trên thế giới. Tôi không có gánh nặng là phải được giải như người đẹp Venezuela, Ấn Độ, Hy Lạp…Vì đất nước họ có lò luyện thi hoa hậu, có nhiều người đẹp nổi tiếng trước nay, còn Việt Nam còn mới mẻ với các cuộc thi người đẹp có tầm vóc thế giới.
Ít ra chị cũng nghĩ đến một giải nhỏ nào chứ?
- Tôi có tìm hiểu và biết cuộc thi có nhiều giải phụ như giải: Hoa hậu ảnh, hoa hậu tài năng, hoa hậu bikini; hoa hậu có gương mặt khả ái; hoa hậu có nụ cười đẹp… Nếu có, tôi có nghĩ đến giải hoa hậu tài năng hoặc giải hoa hậu có gương mặt khả ái, nhưng có đến 80 cô gái đẹp nghĩ như tôi trong cuộc thi này đấy. Thú thật tôi cứ đi thi thôi, không nghĩ đến giải đâu.
Thế điều gì khiến chị tự tin nhận lời cuộc thi này?
- Chiều cao của tôi không lép vế với các bạn, khuôn mặt ăn hình nếu nhìn bên ngoài thì xấu xấu nhưng lên hình rất tốt. Còn hình thể của tôi không bằng các bạn khác vì các nước bạn họ chuyên nghiệp trong khâu đào tạo hoa hậu nhưng tôi có năng khiếu piano. Tôi có thể vừa chơi piano vừa hát.
Scandal tạo ra nhiều tiền cũng không thể hạnh phúc
Chị khéo léo tránh những scandal mà nhiều đồng nghiệp hay vướng phải?
- Tôi tự hào về điều này. Tôi xa nhà từ năm 12 tuổi, sớm biết tự lập, biết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Tôi nghĩ, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, chính vì vậy tôi luôn biết đề phòng những hào nhoáng phù du, tôi biết lấy có làm đủ, để rồi nỗ lực phấn đấu chứ không thích lối sống dựa dẫm tầm gửi.
Tôi không thích cách gây scadal như hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ, nhiều ca sĩ lên mặt báo tuyên ngôn về tình yêu hơn về âm nhạc. Tôi thích chị Tăng Thanh Hà, chị ấy đẹp thông minh, cách làm việc chuyên nghiệp, catse cao và đặc biệt không có scandal.
Đôi khi scandal gắn liền với danh tiếng và thu nhập?
- Tôi là người khá cổ điển. Nếu kiếm được nhiều tiền để rồi đánh đổi sự êm đềm của mình thì không bao giờ. Kiếm được nhiều tiền cũng chỉ nhằm phục vụ cho cuộc sống mình tốt hơn, thoải mái và hạnh phúc hơn, nhưng scandal không làm được điều đó với tôi.
Có một vài lần thấy Thùy Dương vừa hát vừa chơi đàn, Thùy Dương cũng nghĩ đến mình sẽ mặc chiếc áo ca sĩ chứ?
- Tôi đã nghĩ đến chuyện này cách đây hơn một năm rồi. Nhưng nếu là ca sĩ, tôi sẽ phải lao vào guồng quay ấy, tôi phải chuyên nghiệp với nghề. Chỉ nghĩ đến việc tôi vào Sài Gòn để làm nghề mà đã thấy nản. Tôi yêu Hà Nội. Hà Nội như là một quê hương thứ 2 của tôi.
Chị có quay lại với nghề MC không?
- Tôi làm được mấy tháng thì phải bỏ để đi thi, nhưng có lẽ sẽ quay lại để làm tiếp.
Tự đánh gia về một 8X là mình, chị nói sao?
- Tôi là một người năng động, rất biết đối nhân xử thế. Tôi may mắn có nhiều bạn bè và may mắn vì mình có năng lực để phát huy nó.
Người yêu tôi không lép vế tôi
- Nghe rất nhiều rồi, thậm chí bạn trai tôi cũng hay trêu tôi bằng cụm từ đó. Chúng tôi không quan tâm đến cái nhìn kỳ thị như vậy, chúng tôi yêu nhau và hiểu nhau, dù hai đứa còn rất trẻ nhưng đều suy nghĩ rất nghiêm túc về tình yêu. Có thể nói tôi tin tưởng vào anh ấy, một người đàn ông trẻ năng động, có chí hướng. Anh ấy biết điều gì là cần thiết. Chuyện tôi đi thi hoa hậu cả tháng trời cũng khiến anh ấy lo lắng sức khỏe của tôi hơn là việc nghĩ đến một cô gái trẻ có quá nhiều danh hiệu để kiêu kỳ. Nên trong quan hệ hai người, nói anh ấy lép vế thì thật nhầm, anh ấy và tôi chia sẻ được nhiều ý nghĩ, tư tưởng với nhau.
Thùy Dương vẫn đang sống ở nhà thuê thì phải?
- Vâng, tôi đang sống chung với chị gái mình, còn bố mẹ tôi vẫn sống ở Ninh Bình. Chúng tôi có ý định cả nhà sống với nhau ở Hà Nội nhưng bố mẹ tôi không chịu. Bố mẹ tôi quen sống ở quê rồi, lên thành phố sợ buồn. Bố mẹ đang có ý định mua nhà cho 2 chị em tôi, chứ sống cảnh nhà thuê, thường xuyên chuyển nhà cũng vất vả.
Chị nói gì về thế hệ của mình?
- Họ năng động trong công việc nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người trẻ lại năng động trong những việc tệ hại. Dù sao ma tuý thuốc lắc là vấn nạn của mọi quốc gia, nên ngăn chặn nó triệt để cũng khó, cái chính là các bạn trẻ nên ý thức được sự nguy hại của tệ nạn.
Giới trẻ hiện nay khá thoải mái trong quan hệ yêu đương nam nữ, còn chị?
- Tôi là cô gái tự kiêu và có tự trọng. Tôi không nghĩ yêu là phải sex. Nếu đưa ra câu hỏi: “Anh có quan tâm đến trinh tiết của bạn gái hay không?” thì các câu trả lời sẽ là “Thông cảm; Không coi trọng”. Nhưng trong thâm tâm của những người đàn ông đó vẫn nghĩ khác. Nếu được chọn hai cô gái, trong đó một cô vẫn còn trinh tiết thì tôi tin tỉ lệ đàn ông chọn cô ấy sẽ cao hơn.
Tôi mong các cô gái trẻ đừng đánh đổi mình trong các cuộc chơi ít nhiều vụ lợi, người thiệt hại vẫn là các bạn. Tôi kêu gọi tất cả các bạn trẻ hãy nhìn nhận đúng đắn về sự lựa chọn của bản thân mình, về quan hệ, về đàn ông… nó thật sự đúng đắn hay chưa.
Từ Nữ Triệu Vương (thực hiện)/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.