Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 08/01/2021 12:33

(HNMO) - Sáng 8-1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tới dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Thiếu tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long tới dự có đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; Dương Ngọc Sơn, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ và đại biểu hội viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Luôn đặt niềm tin vào sự phát triển của Thủ đô

Thông tin về tình hình Câu lạc bộ Thăng Long, Phó Chủ nhiệm Thường trực Dương Ngọc Sơn cho biết, Câu lạc bộ được thành lập từ năm 1978, là nơi sinh hoạt của cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu cư trú tại Hà Nội.

Hiện nay, Câu lạc bộ Thăng Long có hơn 1.500 thành viên. Hằng năm, Câu lạc bộ tổ chức hơn 220 buổi sinh hoạt với nội dung toàn diện về các vấn đề thời sự, chính trị, y tế, sức khỏe... Năm 2020, do tác động của dịch Covid-19 nên Câu lạc bộ chỉ tổ chức được hơn 100 buổi sinh hoạt; tuy nhiên, trong đó đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có chất lượng, được đánh giá cao...

Trao đổi, góp ý với lãnh đạo thành phố tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Quang Tuấn, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Câu lạc bộ Thăng Long khẳng định niềm tin, mong muốn đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố trẻ trung, giàu nhiệt huyết sẽ chèo lái con thuyền Thủ đô phát triển xứng đáng với tầm vóc.

Đại diện Câu lạc bộ Thăng Long thông tin về tình hình Câu lạc bộ với các đồng chí lãnh đạo thành phố tại buổi gặp mặt.

Đại diện Câu lạc bộ Thăng Long đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bùi Thị Hiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban Y tế - sức khỏe Câu lạc bộ nhận định, năm 2020, Hà Nội chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng lãnh đạo thành phố đã đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, coi “chống dịch như chống giặc”; chỉ đạo sát sao, huy động được sự toàn tâm, toàn ý của toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch; từ đó đẩy lùi được cả 3 đợt dịch. Cùng với kết quả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hà Nội thực sự an toàn và đáng sống. Hà Nội còn là nơi dành sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi, trong đó việc miễn phí vé xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên là chính sách đáng quý.

Đồng chí Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh rất mừng khi Hà Nội đã đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, các đại biểu hội viên đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện để Câu lạc bộ Thăng Long hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Các ý kiến cũng đề nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề như: Ùn tắc giao thông; phòng, chống ma túy; giải quyết sớm những mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và người dân tại các khu chung cư, không để phát sinh thành “điểm nóng”; nâng cao các chỉ số xếp hạng về quản trị hành chính công...  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng quà, chúc Tết Câu lạc bộ Thăng Long.

Mong Câu lạc bộ tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô

Trân trọng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, kiến nghị của các đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật của thành phố đạt được trên các lĩnh vực, nhất là thành công trong tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc tồn đọng nhiều năm như công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực, dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong năm 2020, hàng hoạt công trình hạ tầng đã được thành phố thúc đẩy tiến độ, đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông, tiêu biểu như công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt... Tuy nhiên, giải quyết ùn tắc giao thông vẫn là vấn đề rất khó khăn, vì hiện nay Hà Nội có khoảng 7 triệu phương tiện giao thông. Trong đó, riêng ô tô có khoảng 1 triệu xe và tăng 11%/năm; trong khi tỷ lệ diện tích đường giao thông, giao thông công cộng đều ở mức thấp... Thành phố xác định để giải quyết ùn tắc giao thông phải triển khai đồng bộ rất nhiều các giải pháp. Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo chung là tiếp tục ưu tiên, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho phát triển, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Vũ Oanh.

“Ngày mai 9-1, thành phố sẽ khánh thành nút giao đường Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời khởi công xây dựng Cầu Vĩnh Tuy 2... 5 năm tới đây, thành phố phấn đấu cứ thu 100 đồng thì sẽ dành 50 đồng để đầu tư phát triển. Dự kiến số tiền đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, các công trình phục vụ dân sinh, xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ này sẽ cao gấp 2 lần 5 năm trước”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, hiện nay, thành phố đang khẩn trương triển khai xây dựng 10 chương trình công tác, ban hành ngay trong quý I-2021 để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đạt kết quả thắng lợi ngay từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu. Song song với đẩy mạnh phát triển trên các lĩnh vực, thành phố không ngừng chăm lo thực hiện các chỉ tiêu an sinh xã hội như giảm hộ nghèo, chăm sóc y tế cho người dân, hằng năm mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần và tăng tuổi thọ của người dân cao hơn tuổi thọ trung bình của cả nước 2 năm.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội với các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long tại buổi gặp mặt.

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nên rất khó tránh khỏi còn có những bất cập, những vấn đề mới phát sinh như mâu thuẫn xảy ra tại các khu chung cư mà ý kiến nêu trên. Đây là những nội dung luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm, trăn trở với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết tâm giải quyết tạo chuyển biến để người dân có thể nhìn thấy được.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Thành ủy và lãnh đạo thành phố trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá rất cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đối với quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm qua. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các hội viên Câu lạc bộ sẽ luôn là những tấm gương sáng, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng hành, tích cực tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Thành ủy Hà Nội gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.