Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà, chúc Tết Bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới

Theo TTXVN 13/01/2024 - 06:50

Chiều 12-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh trên địa bàn xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

cdnmedia.baotintuc.vn-upload-3qvxwvtnepp6wp9kkf77g-files-2024-01-12-_truong-thi-mai-120124-4.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đến dâng hoa, dâng hương Khu di tích lịch sử Đồi Cha Quang tại bản Y Leng (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Tại trụ sở UBND xã Dân Hóa, đồng chí Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác đã trao tặng, hỗ trợ các suất quà ý nghĩa đến với bà con nhân dân, học sinh địa bàn biên giới xã Dân Hóa.

Đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đồng chí Trương Thị Mai vui mừng và biểu dương thành tích, kết quả đơn vị đạt được trong những năm qua; chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nói chung và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo nói riêng năm mới mạnh khỏe, đoàn kết, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

* Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, báo cáo hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa tổ chức đã nêu bật 10 điểm sáng trên tất cả các mặt công tác. Trong thành tựu chung, trong mỗi điểm sáng đều có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của Văn phòng Chính phủ - bộ máy giúp việc trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Phó Thủ tướng lưu ý, nhiệm vụ của Chính phủ là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp và phải xử lý nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Do đó, Văn phòng Chính phủ phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội... để thường xuyên đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, đưa các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

* Chiều 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu. Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; tăng cường kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được phân công; rà soát, xử lý ngay những nguy cơ, khả năng xảy ra sự cố; thường xuyên đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng, luyện tập, diễn tập có bài bản, chất lượng...

* Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân ngày 12-1 dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024 do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước tặng 6 cá nhân của tỉnh Thái Bình có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh; trao 200 triệu đồng từ “Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà, chúc Tết Bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.