Đô thị

Thường Tín triển khai công tác thu hồi đất, GPMB mở rộng Quốc lộ 1A lên 90m

{Hữu Hải} 07/07/2026 - 11:19

Sáng 7-7, UBND xã Thường Tín tiếp túc triển khai công tác họp với 204 hộ gia đình, cá nhân tại khu dân cư thôn Văn Giáp để thông tin về chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A lên đến 90m.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Thường Tín Đặng Văn Thành thông báo kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn đi qua địa bàn xã.

1783391511130_2088326008786858043_6313318397890927965_284de290920046b8b58a48a214d70e1a.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đại diện Ban Quản lý dự án cũng đã thông tin đầy đủ các nội dung của dự án đến Nhân dân, đặc biệt trong đó nêu rõ chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô, phạm vi và lộ trình triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1A; đồng thời phổ biến các quy định liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch, dự án trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài toàn tuyến khoảng 36,3km, rộng 90m, đi qua 18 xã, phường trên toàn địa bàn Hà Nội. Trong đó, dự án đi qua địa bàn xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6km, liên quan đến 846 hộ gia đình, cá nhân sẽ bị ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 36ha.

Đây là dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tăng cường kết nối trung tâm Thủ đô với các đô thị vệ tinh và các tỉnh phía Nam; tạo dư địa phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, chỉnh trang và tái thiết không gian đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, ngay từ khi nhận được thông tin chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, xã Thường Tín đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng các tổ công tác phục vụ công tác GPMB; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân.

1783391927793_2088326008786858043_6313318397890927965_58c57f71310908304c2bba1973291aaa.jpg
Người dân xã Thường Tín nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh:PV

Tại hội nghị, người dân kiến nghị các cấp, ngành quan tâm thực hiện đối với công tác kiểm đếm, thống kê hiện trạng đất đai, tài sản trên đất đầy đủ, chính xác; xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bảo đảm công bằng, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Người dân cũng đề nghị khu tái định cư được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tương xứng với nơi người dân đang sinh sống và kinh doanh hiện nay; có chính sách phù hợp đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng và quan tâm đến việc di dời các công trình văn hóa, tín ngưỡng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; đồng thời giải thích, làm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, công tác GPMB sẽ được UBND xã triển khai theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai GPMB dự án.

1783389106086_2088326008786858043_6313318397890927965_ba11dd270e4760ed1aac49618fa3a842.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Sau hội nghị thông báo chủ trương thực hiện dự án, UBND xã sẽ tiếp tục triển khai các bước theo quy định, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thường Tín triển khai công tác thu hồi đất, GPMB mở rộng Quốc lộ 1A lên 90m

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.