Kinhtedothi - Sáng 1/11, xã Thường Tín phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tổ chức hưởng ứng ngày pháp Luật Việt Nam năm 2025 và phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn cho biết, thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động tuyên truyền pháp luật được triển khai đồng bộ, linh hoạt, gần gũi với đời sống nhân dân; Nhiều mô hình, cách làm hay phát huy hiệu quả trong cộng đồng; Đội ngũ cán bộ, công chức, người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc tuân thủ và bảo vệ pháp luật.
Thực tế cũng cho thấy, trong xã hội nói chung và đặc biệt là trong giới trẻ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật vẫn còn chưa đồng đều; tình trạng vi phạm nội quy, quy định trong học đường, trên mạng xã hội, bạo lực học đường, an toàn giao thông… vẫn còn xảy ra. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò giáo dục, định hướng ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, người dân trên địa bàn hãy Tôn trọng - Tuân thủ - Bảo vệ pháp luật; Tích cực học tập và tuyên truyền pháp luật; Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cơ quan, trường học và trong mỗi gia đình, góp phần xây dựng xã hội “kỷ cương, công bằng, dân chủ, văn minh”.
Ngay sau Lễ hưởng ứng ngày pháp Luật Việt Nam năm 2025, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên tòa giả định, với nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Qua đó giúp các em nhận thức rõ về hậu quả của hành vi bạo lực và biết cách bảo vệ mình, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình, bạn bè và cộng đồng; Giúp lan tỏa thông điệp và kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực học đường đến môi trường xung quanh.
Hiệu trường THCS Nguyễn Trãi A Phạm Thị Ngọc Thúy cho biết, hưởng ứng hưởng ứng ngày pháp Luật Việt Nam năm 2025 và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phong trào đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
Trong đó, đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng như: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp chủ đề pháp luật; sân khấu hóa, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, đối thoại. Tích hợp giáo dục pháp luật trong môn học và hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội, các hành vi lệch chuẩn. Phát động phong trào “Mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh là một tuyên truyền viên pháp luật”, tích cực lan tỏa thông điệp “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”…
Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn là một biểu hiện sinh động của tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Năm 2025, chủ đề của Ngày Pháp luật là: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức, triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủ đô nhằm xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.