Với diện tích thu hồi hơn 910ha, liên quan hàng nghìn hộ dân và hàng nghìn ngôi mộ phải di chuyển, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội trên địa bàn xã Thượng Phúc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm bài bản cùng sự đồng thuận của nhân dân, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để dự án trọng điểm của Thủ đô được triển khai đúng tiến độ.
Những ngày này, trên địa bàn xã Thượng Phúc, tại các thôn nằm trong phạm vi thực hiện Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Từ các tổ công tác, cán bộ địa chính, mặt trận, đoàn thể đến bí thư chi bộ, trưởng thôn đều đang tập trung cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.
Dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 910ha, trải rộng trên địa bàn 24 thôn của xã Thượng Phúc. Hơn 5.200 hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, gần 200 hộ liên quan đến đất ở và khoảng 5.000 ngôi mộ cần di chuyển. Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thượng Phúc đã huy động toàn bộ lực lượng chính trị ở cơ sở tham gia tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân. Nhiều cuộc họp dân được tổ chức liên tục nhằm phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đến nay, xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 828ha, đạt hơn 90% tổng diện tích dự án. Công tác quy chủ, xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản được thực hiện đồng bộ, tạo cơ sở để xây dựng phương án bồi thường bảo đảm công khai, minh bạch.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ, kết quả bước đầu đạt được xuất phát từ việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và đặt người dân vào vị trí trung tâm của công tác giải phóng mặt bằng.
“Chúng tôi xác định phải làm thật kỹ công tác tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương và Thủ đô. Khi người dân đồng thuận thì những khó khăn trong quá trình triển khai đều có thể tháo gỡ”, đồng chí Tạ Hữu Thọ nhấn mạnh.
Kết quả nổi bật nhất của xã Thượng Phúc đến thời điểm này là tiến độ phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 15 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.226 hộ dân với diện tích hơn 355ha, tương đương khoảng 39% tổng diện tích phải thu hồi. Tổng kinh phí được phê duyệt gần 4.000 tỷ đồng.
Cùng với đó, xã Thượng Phúc đã hoàn thành chi trả và tiếp nhận bàn giao mặt bằng 9 đợt với diện tích hơn 235ha, giải ngân trên 2.600 tỷ đồng. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng hồ sơ lớn và yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương.
Tại phân khu B, nơi chiếm hơn 600ha diện tích dự án, công tác giải phóng mặt bằng đang đạt kết quả khả quan khi hơn một nửa diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường. Trong khi đó, tại phân khu C, các tổ công tác đang tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt trong thời gian tới.

Không chỉ tập trung vào công tác bồi thường, xã Thượng Phúc còn triển khai đồng bộ việc di chuyển mồ mả - một trong những nhiệm vụ khó khăn và nhạy cảm nhất của công tác giải phóng mặt bằng.
Đến nay, hơn 4.100 ngôi mộ đã được kê khai, rà soát. Ba khu nghĩa trang nhân dân mới tại Quất Tỉnh, Phúc Trại và Thọ Giáo đang được hoàn thiện hạ tầng để đáp ứng nhu cầu di chuyển của các hộ dân. Những ngôi mộ đầu tiên đã được các gia đình chủ động di dời về nơi an táng mới.
Có thể nói, khối lượng công việc phía trước đối với xã Thượng Phúc trong công tác GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, với kết quả đạt được trong thời gian qua, cùng sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thượng Phúc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội - dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía Nam Thủ đô trong những năm tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.