Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thưởng lãm hơn 50 tác phẩm mỹ thuật đậm ''Tình quân dân''

An Nhi| 20/12/2022 17:07

(HNMO) - Chiều 20-12, triển lãm “Tình quân dân” đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), đem đến cho công chúng những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc nhiều thời kỳ.

 Khai mạc triển lãm “Tình quân dân”.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, với các tác phẩm được chọn lọc trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đa dạng về bút pháp và thể loại, triển lãm khắc họa sự gắn kết quân và dân, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều họa sĩ có tác phẩm trưng bày đã tham gia kháng chiến, sống và chiến đấu trong sự đùm bọc của nhân dân.

Họa sĩ, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thành với tác phẩm “Chiều trên trận địa phòng không” tại triển lãm.

Triển lãm giới thiệu với công chúng hơn 50 tác phẩm đa dạng về thể loại, phần lớn được sáng tác trong những giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. 

Tác phẩm “Tình quân dân” (Trần Đình Thọ).

Các tác phẩm khắc họa sinh động, chân thực tình cảm của nhân dân, hậu phương vững chắc luôn chăm lo, che chở, giúp đỡ và bảo vệ quân đội như: “Tập kết” (Nguyễn Hiêm, sơn mài, 1954); “Hơ áo chiến sĩ (Văn Giáo, bột màu, 1962); “Đêm hậu cứ” (Hoàng Tích Chù, sơn mài, 1966); “Ngọn đèn không tắt” (Dương Tuấn, khắc gỗ, 1968); “Bác Hồ thăm đơn vị pháo Hồ Tây” (Nguyễn Kao Thương, sơn dầu, 1969)…

Tác phẩm “Đêm trăng qua vọng gác” (Mai Long).

Bên cạnh đó, triển lãm còn có các tác phẩm được sáng tác sau năm 1975, là sự hồi tưởng của các họa sĩ từ những ghi chép thực tế. Có thể kể đến các tác phẩm: “Đón bộ đội về bản” (Cao Trọng Thiềm, khắc gỗ, 1984); “Bếp lửa Trường Sơn” (Vũ Giáng Hương, lụa, 1994); “Tiếng hát mùa chiến dịch” (Mai Văn Hiến, sơn dầu, 1995), “Vượt sông” (Lê Trí Dũng, sơn mài, 1989)…

Tác phẩm “Bắn tập” (Nguyễn Thụ).

Tác phẩm “Đêm hậu cứ” (Hoàng Tích Chù).

Tác phẩm “Giúp dân” (Nguyễn Như Lê).

Tác phẩm “Hành quân” (Đường Ngọc Cảnh).

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31-12-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thưởng lãm hơn 50 tác phẩm mỹ thuật đậm ''Tình quân dân''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.