Góc nhìn

Thước đo năng lực, ý thức trách nhiệm

Chí Kiên 09/04/2025 - 06:17

Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mặc dù yêu cầu công việc đặt ra rất nặng nề với khối lượng lớn, nhưng chính quyền các cấp Thủ đô luôn thể hiện thái độ trách nhiệm cao, triển khai nhiệm vụ nhanh gọn, hiệu quả, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, đánh giá cao.

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đang được thành phố quyết liệt triển khai thực hiện là công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đến nay, việc này đang được thành phố triển khai bảo đảm khách quan, khoa học, theo đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Một điểm đáng chú ý là thành phố thực hiện trên tinh thần vừa bảo đảm đúng chỉ đạo của Trung ương, vừa giữ được những đặc trưng văn hóa, lịch sử của Thủ đô, đồng thời kiến tạo không gian phát triển tốt nhất gắn với quy hoạch ở từng địa phương.

Song song với nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố cũng đang quyết liệt hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025 và phấn đấu đạt mức hai con số trong giai đoạn tới; đồng thời bảo đảm hiệu quả trong quản lý đô thị, đất đai, triển khai các dự án trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính...

Khối lượng và yêu cầu công việc rất cao, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I của thành phố tăng 7,35%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, cùng với tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đất đai, đô thị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng quá trình sắp xếp đơn vị hành chính để vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, nhiều công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Vì vậy, chính quyền thành phố xác định phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt yêu cầu công việc được giao.

Đặc biệt, trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ và bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, chấn chỉnh tâm lý chờ đợi, trì hoãn giải quyết công việc (nếu có), gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Cùng với hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp, ngành, địa phương của thành phố cần tiếp tục tập trung tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; giải quyết các vấn đề nóng, như ùn tắc giao thông đô thị, vệ sinh môi trường...

Đáng lưu ý, đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, bình thường, đây đã là vấn đề “nóng”, trong thời điểm này lại càng “nóng” hơn. Thành phố yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải thể hiện trách nhiệm cao nhất, không để xảy ra tình trạng “tranh tối, tranh sáng” hay "khoảng trống" quản lý. Việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và danh dự của tập thể, cá nhân ở địa phương và của cả thành phố, mà còn là căn cứ để thành phố đánh giá cán bộ, qua đó, thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thước đo năng lực, ý thức trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.