Ngày 1-7, cả thành phố đồng loạt ra quân * Các lực lượng sẽ trực, kiểm soát các tuyến phố 24/24h(HNM) - Từ 1-7, quy định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố và 48 di tích (Quyết định 02/2008/QĐ-UB), cấm để xe trên vỉa hè 56 tuyến phố (Quyết định 2053/2008/QĐ-UB) có hiệu lực.
Việc cấm bán hàng rong trên phố sẽ mang lại cho Thủ đô một diện mạo mới trật tự, ngăn nắp hơn.
UBND TP và các sở, ngành, UBND các quận, huyện đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng loạt ra quân thực hiện các quyết định nói trên vào đúng 7h sáng ngày 1-7. Hôm qua 28-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo một lần nữa làm việc với các đơn vị liên quan để kiểm tra toàn diện công việc trước giờ xuất phát.
Sẵn sàng vào cuộc
Thông tin do các sở, ngành, quận, huyện báo cáo tại cuộc làm việc trên cho thấy việc tuyên truyền đến người dân về chủ trương của TP đã được triển khai từ nhiều ngày nay. Các lực lượng như công an, thanh tra giao thông, dân phòng, trật tự dân phố, đoàn thể… đều đã được huy động để sẵn sàng cùng ra quân vào 7h sáng ngày 1-7.
Sở GTVT cho biết đã in 5.000 tờ rơi để phát cho các phường và tới các hộ gia đình liên quan đến việc thực hiện các quyết định trên từ đầu tháng 6. Đồng thời đã bố trí 300 cán bộ thanh tra giao thông tham gia ra quân. Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Đức Học cho biết: “Quận đã nắm được tất cả các nội dung công việc. Chúng tôi xác định phải làm có trọng tâm, trọng điểm, từng bước và đã phân công lực lượng trực làm 4 ca, trong đó có 3 ca trọng điểm từ 7h sáng đến 12h đêm.” Ông Học cũng xác định trong việc thực hiện các quyết định này, lực lượng quan trọng nhất, chủ yếu nhất là ở cấp phường. Quận Đống Đa đã quy định rõ là Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về kết quả thực hiện.
Quận Hoàn Kiếm là địa bàn phức tạp nhất khi thực hiện các quyết định trên. Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định: “Chúng tôi đã triển khai tới tất cả các phường. Đúng 7h sáng 1-7, các lực lượng sẽ ra quân. Bên cạnh việc thực hiện lệnh cấm, chúng tôi kết hợp sắp xếp, bố trí lại các điểm trông giữ xe luôn. Quận xác định giao hết các bãi trông giữ xe hiện có cho các tổ chức, doanh nghiệp để có thể kiểm soát và xử lý được các vi phạm như về giá vé…”. Trong khi đó, các quận, huyện khác cũng đã triển khai tập huấn, bố trí lực lượng sẵn sàng. Ông Bùi Trương Luân, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đã triển khai tuyên truyền, đối thoại và yêu cầu từng hộ gia đình liên quan ký cam kết ủng hộ chủ trương của TP. “Bà con nhất trí cao. Còn chúng tôi đang cố gắng thu xếp một số điểm trông giữ xe cho bà con. Chúng tôi sẽ bố trí đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát 24/24h”-ông Luân khẳng định.
Ông Lưu Tiến Long, Giám đốc Sở Công thương cũng cho biết, lực lượng quản lý thị trường đã sẵn sàng vào cuộc. Trong khi, theo Đại tá Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc CATP, việc xây dựng các biểu mẫu phạt vi phạm đã được tiến hành để phổ biến cho các đơn vị liên quan có thể sử dụng.
Việc bố trí kinh phí cho các lực lượng tham gia ngoài sự chủ động của các quận, huyện, sở, ngành, TP cũng sẽ có quyết định thống nhất để bảo đảm hiệu quả công việc của các lực lượng.
Chiều 30-6, UBND TP họp báo giải đáp nhữngthắc mắc liên quan Theo kế hoạch, 15h chiều 30-6 (thứ hai), Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo sẽ chủ trìcuộchọpbáođể giảithíchtấtcả những thắc mắc,những nội dung còn chưa rõ ràngvềcácquyếtđịnh 02và2053 cũng như các vấn đề liên quan. Liên quan đến chế độ thông tin thường xuyên giữa UBND TP vớicácsở, ngành, quận, huyện vàbáo chí trong quátrình thực hiện các quyết định trên, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cáccấpchỉđạolậpđườngđiện thoại, công bố công khai, đồng thời tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng một cách cụ thể, bảo đảm thông suốt về thông tin, kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo xử lý.
Rất cần người dân ủng hộ
Vai trò của người dân đối với kết quả thực hiện các quy định cấm bán hàng rong, cấm để xe trên hè phố của TP là vô cùng quan trọng. Tại buổi làm việc, các ý kiến đều thống nhất cho rằng, biện pháp trước tiên phải là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được chủ trương của Chính phủ và của TP khi thực hiện các biện pháp lập lại trật tự đô thị. Đây là một chủ trương lớn, về lâu về dài là vì lợi ích chung của cộng đồng, của từng người dân.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhận định, việc thực hiện quy định cấm bán hàng rong, cấm để xe trên vỉa hè là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của TP dưới góc độ quản lý đô thị. Để việc thực hiện thành công nhất định phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân.
“Lần này chúng ta phải làm bằng được”-Chủ tịch UBND TP xác định. Ông yêu cầu, việc phân công nhiệm vụ từ TP xuống đến tổ dân phố đều phải rất rõ ràng, cụ thể về tên tuổi, chức vụ, địa chỉ, nhiệm vụ, quyền hạn…; từng người đều phải được ghi rõ, công khai.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu trong việc thực thi ở các cấp phải đặt tuyên truyền, vận động là biện pháp hàng đầu nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức của người dân. Trong đó phải huy động các đoàn thể tham gia, đồng thời bắt đầu vận động từ những cuộc sinh hoạt ở tổ dân phố. Các quận, huyện liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an đến từng hộ gia đình mặt phố tuyên truyền và cam kết thực hiện đúng quy định của TP.
Chủ tịch nhấn mạnh, song song với biện pháp tuyên truyền vận động, TP xác định phải xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, TP cũng sẽ xây dựng chế độ khen thưởng những người dân chấp hành tốt quy định của TP và các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cơ quan liên quan phải thực hiện các giải pháp để duy trì việc thực hiện các quy định. Trước hết là xây dựng lực lượng chuyên trách giám sát, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo 2 quyết định trên. Đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ người dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để người dân chủ động chấp hành các quy định này. “Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là vì tương lai của Thủ đô văn minh hiện đại với những tuyến phố trật tự, ngăn nắp, để mỗi khi nhìn vào, mỗi người dân Thủ đô đều tự hào, hãnh diện với bạn bè”-Chủ tịch khẳng định.
Võ Lâm
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.