Nghị quyết và Cuộc sống

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh Thủ đô

Quốc Bình 01/04/2025 - 06:42

Hôm nay (1-4), Ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025" tổ chức hội nghị tổng kết chương trình.

Trong 4 năm qua, kết quả thực hiện Chương trình không chỉ mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho Hà Nội phát triển.

Củng cố lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến đấu

bo-doi.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chương trình số 09-CTr/TU xác định, phải thực hiện bằng được mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Thực hiện đúng tinh thần đó, 4 năm qua, Đảng bộ thành phố đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của toàn dân, kết hợp hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong đó, lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao; thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng thường trực chiến đấu của Bộ Tư lệnh Thủ đô ngày càng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt". Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp, đủ thành phần, quân số hợp lý, chất lượng được nâng lên. Hằng năm, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt với tỷ lệ tân binh là đảng viên, tân binh có bằng cao đẳng, đại học ngày càng cao. Hà Nội cũng đã tập trung đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, nâng cao chất lượng huấn luyện và trang bị cho lực lượng vũ trang... Kết quả huấn luyện hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng so với giai đoạn trước. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng cao.

Trong khi đó, xác định khâu đột phá là công tác cán bộ với quan điểm xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện phải bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng tập trung triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương; trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, sát với thực tiễn để làm tiền đề, cơ sở thực hiện tốt các nội dung khác trong công tác cán bộ. Đến nay, Công an thành phố đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới và tiếp nhận một số nhiệm vụ quan trọng từ các sở, ngành khác chuyển giao về lực lượng Công an.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thành phố còn chỉ đạo đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát an ninh, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự công cộng.

Khẳng định thế và lực mới

Có thể nói, thực hiện tốt Chương trình số 09-CTr/TU, lực lượng vũ trang Thủ đô đã gia tăng thế và lực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thủ đô trong những năm qua. Trong những hoàn cảnh khó khăn, bất ngờ, Quân đội, Công an luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Quân đội, Công an là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định giúp Hà Nội kiểm soát chặt chẽ từ sớm, từ xa, duy trì “thế trận” và sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh. Trong đợt mưa bão do siêu bão Yagi gây ra, lực lượng Quân đội và Công an Thủ đô đã bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, kịp thời hỗ trợ người dân ở các khu vực xung yếu, tham gia tổ chức, di dời 17.000 dân đến vùng an toàn...

Hằng năm, kết quả điều tra, phá án của lực lượng Công an thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm. Công an thành phố còn là đơn vị xung kích, “đi trước mở đường” thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06).

Mặc dù khối lượng công việc hằng năm rất lớn, địa bàn rộng, nhưng lực lượng Quân đội, Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm trên địa bàn Thủ đô diễn ra khoảng 2.000 sự kiện lớn nhỏ, nhưng đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Đây là minh chứng cho sức mạnh, tiềm lực của quốc phòng, an ninh Hà Nội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong 4 năm qua là cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2024. Đây chính là đợt sát hạch quy mô lớn đối với tiềm lực quốc phòng, an ninh của Thủ đô, kiểm chứng thành quả thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức diễn tập sau khi Luật Phòng thủ dân sự ban hành. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các lực lượng của thành phố và Bộ Quốc phòng tăng cường huy động hơn 4.000 người cùng các trang thiết bị hiện đại tham gia; thực hành diễn tập theo đúng nguyên tắc và trình tự các bước, vận hành cơ chế; huy động lực lượng xử lý tình huống theo các cấp độ phòng thủ dân sự của luật hiện hành.

Trong bối cảnh thế giới diễn biến ngày càng phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an thành phố cần nỗ lực tiếp tục thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu trong Chương trình số 09-CTr/TU; qua đó củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống cho Thủ đô phát triển.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.