Những chia sẻ tại tọa đàm về khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đã giúp thanh niên trang bị tư duy thị trường, kỹ năng số, làm giàu bền vững.
Sáng 25-12, Trung ương Đoàn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức”.
Tọa đàm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời thanh niên được tiếp cận các câu chuyện khởi nghiệp thành công, những bài học thực tiễn từ các chuyên gia, nhà quản lý để định hình cho mình hướng đi đúng đắn.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Cảnh Chí Quân khẳng định, nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Với sự lên ngôi của nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và nông nghiệp tuần hoàn, thanh niên nông thôn đang đứng trước cơ hội làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương bằng tri thức và tư duy đổi mới.
Tuy nhiên, hành trình này không trải hoa hồng. Thanh niên phải đối mặt với "rào cản đa lớp": Từ thiếu vốn, thiếu kỹ năng quản trị đến áp lực biến đổi khí hậu và yêu cầu khắt khe của thị trường.
Tại tọa đàm, các chuyên gia và thanh niên khởi nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm về việc đổi mới tư duy thị trường, quản trị nguồn vốn và làm chủ công nghệ. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì, tận dụng lợi thế bản địa và xây dựng thương hiệu từ uy tín cá nhân để biến thách thức thành cơ hội phát triển nông nghiệp bền vững.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại; dưới tác động sâu rộng của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số đến lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, là phải đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị nông nghiệp.
.jpg)
Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) Giang Trung Khoa cho rằng: Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ, mà là tư duy thị trường. Thay vì làm tốt những gì mình có rồi mới đi tìm người mua, chúng ta phải bắt đầu từ khách hàng. Phải trả lời được: Mình làm cho ai? Họ cần gì? Tại sao họ phải chọn mình? Nếu không xác định được thị trường ngách và định vị sản phẩm, dù sản phẩm tốt đến mấy cũng sẽ loay hoay trong khâu tiêu thụ.
Phó Trưởng phòng Quản lý sản phẩm OCOP và Du lịch nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) Đặng Quý Nhân lại cho rằng, khởi nghiệp cần phương châm “biết mình biết ta”. Thanh niên cần biết mình là ai để chọn quy mô phù hợp, tránh đầu tư dàn trải khi chưa hiểu rõ thị trường. Uy tín và chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, cần đưa tư duy kinh tế này vào giáo dục từ sớm để thế hệ trẻ có định hướng đúng đắn.
Chia sẻ về hành trình bảo tồn cây quý hiếm, anh Hoàng Ngọc Vũ (Vườn ươm Đất Phật, Lạng Sơn) cho biết, khởi nghiệp nông nghiệp cần sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và lòng kiên trì. Dù sở hữu quỹ đất lớn, anh từng thất bại hoàn toàn khi thử nghiệm với sâm và lan kim tuyến.

Chỉ khi bén duyên với cây Hoàng đàn tuyết Lạng Sơn, anh mới nhận ra giá trị của việc ứng dụng khoa học. “Trong quá trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, không thể tránh khỏi thất bại. Thất bại là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng ta phải học hỏi từ đó và tiếp tục tiến lên. Trước khi đầu tư tiền bạc, chúng ta cần đầu tư công sức để chinh phục tri thức, có kiến thức vững chắc để giảm thiểu rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Kiến thức và trí tuệ là cốt lõi”, anh Vũ nói.
Chia sẻ tại tọa đàm, chị Trần Thị Kim Lĩnh - Nhà sáng lập Bảo Long Bình Thuận, người đã dành 16 năm để nâng tầm giá trị trái thanh long nhận định: Khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cần bắt đầu từ những sản phẩm sẵn có tại địa phương, bởi lẽ không ai hiểu rõ sản phẩm địa phương bằng chính những người con nơi đó. “Thanh niên nông thôn hãy bắt đầu khởi nghiệp từ quy mô nhỏ, tận dụng lợi thế bản địa và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả nhất”, chị Kim Lĩnh đưa ra lời khuyên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.