Sáng 21-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và người đứng đầu CH Tatarstan (LB Nga) Rustam Minnikhanov chủ trì chương trình gặp gỡ doanh nghiệp giữa CH Tatarstan và thành phố Hà Nội.
Tham dự chương trình có Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và doanh nghiệp hai bên.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Tatarstan đến thăm và tham dự chương trình gặp gỡ. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử, trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.
Mặc dù hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và LB Nga vẫn chưa đạt mức kỳ vọng, nhưng năm 2024 đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương đạt 4,58 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhận định rằng, còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, trong đó, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng.
Hiện nay, Hà Nội đã có quan hệ hợp tác và trao đổi thường xuyên với Mátxcơva và Saint Petersburg. Về đầu tư, tính đến nay, Hà Nội đã thu hút khoảng 153,7 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ Nga. Trong đó, có 61 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 76,25 triệu USD; 12 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 27,2 triệu USD và 57 lượt góp vốn với số vốn góp đạt 50,21 triệu USD. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, đã có 2 lượt góp vốn từ nhà đầu tư Nga vào các doanh nghiệp Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 0,17 triệu USD.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Hà Nội luôn hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp của Tatarstan đầu tư kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng hợp tác văn hóa, du lịch giữa CH Tatarstan với Việt Nam nói chung, và Hà Nội nói riêng, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Ông Rustam Minnikhanov, người đứng đầu CH Tatarstan, đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời khẳng định, Tatarstan là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất của LB Nga, có mức độ công nghiệp hóa cao với các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng và trực thăng, thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ… Đây đều là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp Hà Nội, có thể tìm hiểu và hợp tác đầu tư.
Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Tatarstan cũng mong muốn xuất khẩu sang Việt Nam các mặt hàng liên quan tới hóa dầu, xe tải và hợp tác du lịch.
Ông Rustam Minnikhanov cũng mong muốn sẽ có một đường bay thẳng để tạo điều kiện cho việc hợp tác lâu dài, thuận lợi hơn.
Trong chuyến thăm lần này, đoàn đại biểu Tatarstan có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, phương tiện vận tải và công nghiệp... Đây cũng là những ngành Hà Nội đang có nhu cầu hợp tác để nâng cao năng lực sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp đã trao đổi, tìm hiểu thông tin và xúc tiến hợp tác. Các đại diện từ Hà Nội và Tatarstan đã trình bày tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, y tế và thương mại, giao thông vận tải, du lịch, cũng như bàn thảo cơ hội hợp tác song phương..
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko khẳng định, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Tatarstan.
Đại sứ LB Nga đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc tổ chức sự kiện này, mong muốn doanh nghiệp hai địa phương sẽ hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án cụ thể.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.