Văn hóa

Thư viện số “Mặt trời nhỏ”:Thắp sáng hành trình khám phá tri thức

An Nhi 13/06/2026 - 16:05

Ra mắt vào dịp hè 2026, Thư viện số “Mặt trời nhỏ” mở ra một không gian tiếp cận tri thức mới mẻ cho trẻ em. Với hàng nghìn đầu sách nói miễn phí được thể hiện qua giọng đọc của các nghệ sĩ, nhà báo, MC quen thuộc, dự án góp phần đưa tri thức đến gần hơn với thiếu nhi, lan tỏa văn hóa đọc và hiện thực hóa thông điệp: Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình học hỏi và lớn lên.

8-thuvien.jpg
Thư viện số “Mặt trời nhỏ” miễn phí dành cho thiếu nhi. Ảnh: VTV

Không gian sách nói dành cho những “mặt trời nhỏ”

Vào đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Thư viện số “Mặt trời nhỏ” ra mắt trên ứng dụng cùng tên, chuyên trang trên website của Thời báo VTV và nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo. Đây là dự án cộng đồng do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhằm mang tri thức đến gần hơn với trẻ em trên mọi miền đất nước, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận sách và thư viện còn nhiều hạn chế.

Được xây dựng dưới hình thức thư viện sách nói hoàn toàn miễn phí, “Mặt trời nhỏ” mang đến kho nội dung phong phú gồm truyện cổ tích, truyện ngắn, thơ, truyện lịch sử, thần thoại, ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng, sách kỹ năng cùng nhiều tác phẩm văn học kinh điển. Các em có thể lựa chọn nội dung theo sở thích hoặc theo từng chủ đề phù hợp với lứa tuổi.

Đặc biệt, tại thư viện này, có nhiều giọng kể thân quen đồng hành cùng trẻ em. Hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng, biên tập viên và MC đã tham gia đọc sách, kể chuyện. Trong đó có nhà báo Lại Văn Sâm, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, các MC Hoài Anh, Thảo Vân, Thu Hà, Hạnh Phúc, Sơn Lâm; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Phan Mạnh Quỳnh; các ca sĩ Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, Hoàng Bách; các diễn viên Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Quỳnh Kool, Kiều Anh, Hứa Vĩ Văn... Mỗi nghệ sĩ tham gia dự án được ví như một “người ươm nắng”, mang những câu chuyện hay, những bài học ý nghĩa đến với các em nhỏ - những “mặt trời nhỏ” của tương lai. Những trang sách vốn quen thuộc trở nên sinh động hơn qua cách thể hiện gần gũi, giàu cảm xúc.

Diễn viên Hồng Diễm chia sẻ, khi nhận lời tham gia dự án, chị từng băn khoăn liệu giọng đọc của mình còn phù hợp với trẻ em hay không. Tuy nhiên, sau những buổi thu âm, nữ diễn viên cảm nhận được niềm vui khi được góp phần mang những câu chuyện ý nghĩa đến với các em và hy vọng các bạn nhỏ sẽ tìm thấy sự thú vị qua những tác phẩm mình thể hiện.

Sức hấp dẫn của thư viện số nhanh chóng lan tỏa đến các gia đình. Chị Nguyễn Thu An (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ, mỗi dịp hè chị đều băn khoăn tìm kiếm những hoạt động bổ ích cho con. Năm nay, thư viện sách nói của VTV trở thành lựa chọn yêu thích của cả gia đình. Những câu chuyện giàu ý nghĩa và các bài thơ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc giúp các con hào hứng khám phá thế giới sách mỗi ngày. Bé Trần Thu Anh, con gái chị Thu An tỏ ra thích thú với những truyện cổ tích, những bài thơ thiếu nhi trong tập “Góc sân và khoảng trời” qua giọng đọc của ca sĩ Bảo Trâm.

Gieo hạt mầm tri thức bằng nghệ thuật và công nghệ

Sự ra đời của Thư viện số “Mặt trời nhỏ” đánh dấu một hướng đi mới của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc kết hợp công nghệ, truyền thông và nghệ thuật để phục vụ cộng đồng. Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho rằng, đây là dự án mang giá trị xã hội sâu sắc, đặc biệt đối với thiếu nhi. Truyền hình không chỉ thực hiện chức năng thông tin và giải trí mà còn có vai trò lan tỏa các giá trị văn hóa. Việc kết nối với đội ngũ nghệ sĩ để cùng sáng tạo nội dung đọc sách là cách làm hiệu quả nhằm đưa văn hóa đọc đến gần hơn với công chúng trẻ.

Nhà báo Lại Văn Sâm bày tỏ niềm vui khi được góp giọng trong dự án. Theo MC kỳ cựu này, nhiều em nhỏ hiện nay chưa có điều kiện tiếp cận các thư viện lớn hoặc sở hữu nhiều sách. Thư viện số giúp các em tiếp cận tri thức thông qua một phương thức hiện đại, thuận tiện và phù hợp với môi trường số mà trẻ em đang sống.

Nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi thuộc Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá cao ý tưởng huy động nghệ sĩ tham gia dự án. Khi những người có sức ảnh hưởng cùng đồng hành, khả năng lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, giúp những giá trị của văn học và tri thức đến với trẻ em ở nhiều vùng miền khác nhau.

Là người tích cực tham gia dự án, ca sĩ Dương Hoàng Yến cho hay, chị vẫn nhớ những câu chuyện cổ tích gắn bó với tuổi thơ của mình, vì thế, việc được trở thành người kể chuyện cho các em nhỏ mang đến cảm xúc đặc biệt. Còn diễn viên Quỳnh Kool hy vọng các tác phẩm lịch sử được thể hiện trong thư viện sẽ giúp các em thêm yêu và tự hào về truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, ý nghĩa nhân văn lớn nhất của “Mặt trời nhỏ” nằm ở việc mở ra cơ hội tiếp cận tri thức miễn phí và bình đẳng cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, cũng như trẻ khiếm thị. Những sách nói chất lượng giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin, đưa kho tàng tri thức đến với những em nhỏ vốn gặp nhiều trở ngại trong việc đọc sách theo cách truyền thống.

Sự đồng hành của các đơn vị như Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Văn học, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A, cùng đội ngũ nghệ sĩ, nhà báo, biên tập viên đã tạo nên một hệ sinh thái tri thức giàu sức sống. Qua từng câu chuyện, bài thơ được cất lên bằng giọng đọc, Thư viện số “Mặt trời nhỏ” đang từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa mới của thiếu nhi Việt Nam. Trong hành trình ấy, mỗi cuốn sách là một hạt mầm tri thức, mỗi người đọc là một người gieo hạt và mỗi em nhỏ là một “mặt trời” đang lớn lên cùng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thư viện số “Mặt trời nhỏ”: Thắp sáng hành trình khám phá tri thức

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.