Đối ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam và Chủ tịch Ngân hàng JBIC

Theo TTXVN 18/12/2023 - 19:33

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 18-12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam Sugi Ryotaro và tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi.

ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản Sugi Ryotaro. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không khí thân tình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ: Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tình cảm giữa hai dân tộc sâu sắc hơn; tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác về kinh tế, xã hội và các lĩnh vực khác đạt chất lượng cao hơn với kết quả rõ rệt và cụ thể hơn; hợp tác an ninh và quốc phòng toàn diện hơn; giao lưu nhân dân được mở rộng hơn, ngày càng nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản và người Nhật Bản sang Việt Nam sinh sống và làm việc. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, trong 50 năm tới, quan hệ hai nước sẽ đạt được những kết quả lớn hơn nhiều lần 50 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm và những đóng góp tích cực của nguyên Đại sứ Sugi Ryotaro vào việc phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong hơn 30 năm qua; đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết và bền vững giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và chúc mừng sự thành công của nhiều hoạt động giao lưu trong các lĩnh vực mới do ngài Sugi Ryotaro phối hợp thực hiện gần đây như Chương trình giao lưu võ thuật Việt - Nhật trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Nhật với chủ đề "hòa nhịp" diễn ra đầu tháng 12 tại Hà Nội… Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những hoạt động giao lưu văn hóa này giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, là yếu tố quan trọng trong tạo dựng quan hệ bền vững giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản…

Mong muốn nguyên Đại sứ ngày càng dành nhiều tình cảm cho Việt Nam, theo tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, “từ hành động đến hành động”, “từ cảm xúc đến hiệu quả”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, nguyên Đại sứ tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vừa được thiết lập, đặc biệt là trong giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hỗ trợ nhân đạo cho các trẻ em Việt Nam gặp khó khăn, khuyết tật, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập, làm việc, hòa nhập thuận lợi vào xã hội Nhật Bản; tích cực giới thiệu về văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Nhật Bản.

Nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam Sugi Ryotaro nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy khuôn khổ mới quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, coi đây là sứ mệnh của mình.

Nguyên Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân của cá nhân ông trong những năm qua; khẳng định, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực để thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, bao gồm cả phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam trong triển khai các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân.

bcp.cdnchinhphu.vn-thumb_w-640-334894974524682240-2023-12-18-_bcaa91e1470c921078e59d632b36fcde-170289769547770775333.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cố vấn đặc biệt Nội các phụ trách hỗ trợ đầu tư, kinh doanh nước ngoài, triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Chính phủ Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngài Chủ tịch cũng như JBIC luôn hợp tác hiệu quả, tích cực tham gia đối thoại chính sách với các bộ, ngành của Việt Nam, cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Đánh giá cao Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng đề nghị, ngài Maeda Tadashi ủng hộ việc triển khai các cơ chế như Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và sáng kiến AZEC với Việt Nam, đàm phán, triển khai nhanh các dự án năng lượng sạch, tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu với lãi vay phù hợp; đồng thời, thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả hai bên, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, JBIC với vai trò là một bên cho vay chính tiếp tục tích cực tham gia tái cấu trúc dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhất là tái cấu trúc khoản vay cho dự án vay với lãi suất thấp hơn (trả trước các khoản nợ với lãi suất cao) nhằm giảm chi phí tài chính, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí thành lập nhóm điều phối chung giữa hai Chính phủ để thúc đẩy tiến độ và hiệu quả của một số dự án kinh tế đang triển khai giữa hai nước, trong đó có dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng cũng đồng thời gặp lãnh đạo Tập đoàn Idemitsu là bên tham gia đầu tư dự án, với quan điểm cần tiến hành tái cấu trúc tổng thể dự án (về nguồn vốn - lãi suất, quản trị - nhân sự và các yếu tố đầu vào như dầu thô, sử dụng điện…).

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính một số quan điểm trong giảm phát thải, Chủ tịch JBIC cho biết, Việt Nam là đối tác đầu tiên mà Nhật Bản hỗ trợ trong Sáng kiến AZEC và các đối tác quốc tế chủ chốt rất ủng hộ hợp tác của Nhật Bản với Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chủ tịch JBIC cho biết, ngân hàng này và cá nhân ông sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, thúc đẩy các bên liên quan, trong đó có Công ty Bảo hiểm xuất khẩu và đầu tư Nippon (NEXI), trong việc đàm phán để tiến hành tái cấu trúc, giải quyết các vấn đề liên quan dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, tìm phương án tốt nhất cho phía Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật Bản - Việt Nam và Chủ tịch Ngân hàng JBIC

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.