Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Theo TTXVN 15/07/2023 20:24

Trong chương trình công tác tại tỉnh Bắc Kạn, chiều 15-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm một số cơ sở kinh tế-xã hội, khảo sát các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

ttxvn_du_an_gt_bac_kan_3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ công nhân xây dựng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng dự có lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch... và tỉnh Bắc Kạn.

* Tuyến đường cao tốc Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn có tổng chiều dài gần 29km; tổng mức đầu tư khoảng hơn 5.750 tỷ đồng. Theo lộ trình, dự án sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tái định cư từ năm 2023-2024; khởi công, thi công xây dựng công trình từ đầu năm 2024 và hoàn thành cuối năm 2025.

Khảo sát điểm đầu của dự án tại huyện Chợ Mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Bắc Kạn và các các đơn vị thiết kế đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư sớm triển khai xây dựng tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và mở ra không gian phát triển mới. Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, Thủ tướng đề nghị kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng tuyến đường.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng tuyến đường theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, nghiên cứu mở các nút giao phù hợp để khai thác không gian phát triển mới do tuyến đường tạo ra. Đặc biệt, khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo cuộc sống mới của người dân phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ; cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

* Tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Ba Bể kết nối sang Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) có chiều dài tuyến 76,25km, tổng mức đầu tư 3.837,809 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2025. Hiện nay, đoạn tuyến thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, với chiều dài 39km, tổng mức đầu tư 2.337,809 tỷ đồng, đã triển khai thi công từ tháng 4-2022, đạt 60% khối lượng.

Riêng đoạn tuyến hồ Ba Bể - Na Hang, Tuyên Quang chiều dài 37km đang hoàn tất chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp trong tháng 11-2023, khởi công trong tháng 12-2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Khảo sát dự án này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh Bắc Kạn khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng, nhất là về chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và về cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tặng quà cho công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo kỹ mỹ thuật công trình, tránh đội vốn bất hợp lý, sớm đưa tuyến đường vào vận hành, tạo thuận lợi cho phát triển triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

ttxvn_thu_tuong_mong_thi_thi.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

* Thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng ân cần thăm hỏi các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện; chúc người bệnh yên tâm điều trị, sớm khỏi bệnh.

Tặng quà, làm việc với các thầy thuốc bệnh viện, Thủ tướng vui mừng được biết, bệnh viện được xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2016, có quy mô 500 giường, với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chí chính quy, khoa học, xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có 34 khoa, phòng. Đội ngũ y, bác sĩ được bổ sung đầy đủ, giỏi chuyên môn, giàu trách nhiệm, làm chủ các kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật cao.

Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương tỉnh Bắc Kạn nói chung và Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn nói riêng đã dành nguồn lực để đầu tư, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt vượt qua đại dịch Covid-19 trong thời gian qua; đề nghị địa phương, cơ sở chuyển trạng thái sang giai đoạn mới khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Thủ tướng đề nghị tỉnh và ngành y tế Bắc Kạn tiếp tục củng cố hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là y tế cơ sở; tổ chức điều tra cơ bản về bệnh dịch để bố trí, đầu tư phù hợp; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế…

Thủ tướng mong muốn, các y bác sĩ Bệnh viện phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao tay nghề, năng lực trình độ về chuyên môn, quản lý, năng lực tổ chức thực hiện; nâng cao, đổi mới khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, ngang tầm yêu cầu mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, huy động được nguồn lực của nhân dân, xã hội để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân.

* Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2023) và kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm Di tích lịch sử Nà Tu ở huyện Bạch Thông và dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nà Tu là nơi Tổng đội thanh niên xung phong đóng quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông vận tải phục vụ kháng chiến. Năm 1951, nơi đây vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và tặng lực lượng thanh niên xung phong 4 câu thơ “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác; nguyện học tập, noi theo tấm gương của Bác; phát huy tinh thần của thanh niên xung phong trong các hoạt động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

* Thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi – có hai con là liệt sĩ ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nỗ lực chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với người dân trong khu dân cư.

Thủ tướng Chính phủ mong mẹ Việt Nam Anh hùng Mông Thị Thi giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, vận động bà con lối xóm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.