Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thực thi pháp luật

Theo TTXVN 07/03/2025 - 18:26

Chiều 7-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9. Đồng chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù, quan trọng, cấp bách, cần thiết khác để giải quyết những vấn đề mới, xu hướng mới, khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ.

Trong đó có cơ chế chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu xây dựng và thi hành, thực hiện pháp luật, ngay sau khi kết thúc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan xây dựng kế hoạch triển khai; đăng tải các luật, nghị quyết trên cổng/trang thông tin điện tử để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân tìm hiểu, khai thác, sử dụng; triển khai xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi lãnh đạo các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội và bộ, ngành giới thiệu nội dung chính, những điểm mới của luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung, phương pháp áp dụng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai, đưa các luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác xây dựng thể chế, pháp luật được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trước yêu cầu thực tiễn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, với tinh thần trách nhiệm cao, rất khẩn trương, Chính phủ đã trình, Quốc hội đã xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp đối với nhiều luật, nghị quyết.

Thủ tướng nêu rõ: Việc gì dù khó nhưng nếu có quyết tâm, mạnh dạn làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị thì khó mấy cũng làm được; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã giao các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo rà soát vướng mắc cần tháo gỡ, những nội dung cần bổ sung kịp thời, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai luật, nghị quyết; đồng thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, hoàn thành trong tháng 3-2025; hoàn thành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn tồn đọng trong tháng 4-2025; và tổ chức thực hiện tốt các luật, nghị quyết, trên quan điểm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Bày tỏ cảm ơn Quốc hội, cơ quan liên quan, chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân, doanh nghiệp đã đóng góp tham gia xây dựng các luật đúng quy định và bảo đảm chất lượng, Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện có thể có những vấn đề nảy sinh, vì đây là vấn đề mới, thí điểm. Do đó, các bên liên quan cần chú ý lắng nghe ý kiến phản hồi, góp ý của đối tượng tác động, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn, người dân và doanh nghiệp, “cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì áp dụng”, cái gì còn biến động nhiều, biến động nhanh thì tiếp tục thí điểm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, tinh thần là cầu thị, kịp thời, linh hoạt trong phản ứng chính sách.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành, cơ quan liên quan, địa phương dành nguồn lực con người, thời gian và tài chính để nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách cho những người làm công tác này; coi trọng truyền thông chính sách, nhất là phân tích những vấn đề mới, vấn đề khó, phản ánh, phản hồi những bất cập, ý kiến của người thực hiện để hoàn thiện.

“Các văn bản pháp luật có nhiều điểm mới, tổ chức triển khai phải rất quyết tâm, vướng ở đâu thì phải phát hiện kịp thời, chỉ ra rõ địa chỉ, nội dung để trao đổi kỹ lưỡng, có thể bổ sung, hoàn thiện”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, bộ, ngành, địa phương, chủ thể liên quan, đặt cái chung lên trên hết, giải quyết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, huy động được nguồn lực, với mục tiêu cuối cùng là giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chỉ đạo các bộ, ngành ưu tiên cho công tác chỉ đạo và nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện thể chế - 1 trong 3 đột phá chiến lược, vì xây dựng thể chế vừa tạo ra nguồn lực, tạo ra động lực và đầu tư cho thể chế là đầu tư cho sự phát triển, Thủ tướng lưu ý, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; bám sát thực tiễn, tôn trọng và xuất phát từ thực tiễn, lấy đó làm thước đo; phát huy tối đa sức sáng tạo của từng cá nhân, tập thể, chủ thể tham gia; lắng nghe ý kiến của người làm thực tiễn, người dân, doanh nghiệp; tham khảo kiến thức của nhân loại.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật theo Nghị quyết số 27 của Trung ương, Thủ tướng tin rằng công tác triển khai thi hành pháp luật, với cách làm như vừa qua, ngày càng đổi mới, chuyên nghiệp, bài bản, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thực thi pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.