Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lạng Sơn cần tập trung khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Theo TTXVN 21/04/2024 - 21:01

Trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, chiều 21-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh.

Thủ tướng đề nghị Lạng Sơn thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và nhiều tỉnh lân cận; đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

imagev3.vietnamplus.vn-w820-uploaded-2024-ngtnnn-2024_04_21-_ttxvn-2104thutuong24-6497.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc

Theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển đến năm 2030 Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu; có xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm. Phấn đấu đến năm 2030, Lạng Sơn có quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Quy hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm về: Đổi mới hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế lớn, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của Lạng Sơn; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Đặc biệt, Quy hoạch xác định 4 khâu đột phá phát triển. Đó là chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn và hiện đại để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Phát triển Lạng Sơn theo mô hình: 1 trục phát triển, 2 hành lang kinh tế và 3 vùng kinh tế - xã hội. Trong đó, trục phát triển kinh tế Đồng Đăng - Hữu Lũng gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam chạy dọc theo tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị qua thành phố Lạng Sơn mở rộng, các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, kết nối với Bắc Giang, Bắc Ninh và Thủ đô Hà Nội.

Hai hành lang kinh tế của Lạng Sơn gồm: Tuyến hành lang kinh tế Cao Lộc (thuộc thành phố Lạng Sơn mở rộng) - Văn Lãng - Tràng Định (dọc theo tuyến quốc lộ 4A, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, kết nối với Cao Bằng); tuyến hành lang kinh tế thành phố Lạng Sơn mở rộng - Lộc Bình - Đình Lập (dọc theo quốc lộ 4B, cao tốc Lạng Sơn - Tiên Yên, kết nối vùng kinh tế phía Đông tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh).

Ba vùng kinh tế - xã hội là: Vùng kinh tế động lực gồm thành phố Lạng Sơn mở rộng, huyện Chi Lăng, huyện Hữu Lũng; Vùng kinh tế phía Đông gồm các huyện Lộc Bình, Đình Lập; Vùng kinh tế phía Tây gồm các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Lạng Sơn cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư Lạng Sơn; chính sách ưu đãi, danh mục ưu tiên đầu tư; thông tin về hình ảnh, con người, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Lạng Sơn trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn 18.602 tỷ đồng cùng 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư là trên 21.500 tỷ đồng.

imagev3.vietnamplus.vn-w660-uploaded-2024-ngtnnn-2024_04_21-_ttxvn-2104thutuong22-8436.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cửa khẩu quan trọng kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật vai trò, ý nghĩa của công tác quy hoạch; các nội dung quan trọng cần đạt được trong công tác quy hoạch; đặc biệt lưu ý 3 yếu tố quan trọng về tư tưởng chủ đạo trong công tác quy hoạch, 5 nhiệm vụ của công tác quy hoạch.

Theo đó, Lạng Sơn là vùng đất “phên giậu”, địa đầu Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, là trung tâm kết nối quan trọng của vùng, cả nước; điểm trung chuyển quan trọng của khu vực, có lợi thế lớn trong phát triển dịch vụ - thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Hệ thống cửa khẩu có vai trò quan trọng nhất, kết nối với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu, thuận lợi phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là các dịch vụ thương mại, logistics và vận tải. Tỉnh còn có lợi thế về phát triển nông nghiệp, tiềm năng phát triển điện gió, du lịch với truyền thống lịch sử hào hùng; có cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động phổ thông khá dồi dào, thuận lợi trong phát triển kinh tế, cạnh tranh thu hút đầu tư.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn đã đạt được thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành công chung của cả nước. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, GRDP tăng 7%. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, với chỉ số DTI xếp thứ 6, PCI xếp thứ 15 cả nước…

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức mà Lạng Sơn cần nỗ lực vượt qua. Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc quản lý đất đai, tài nguyên ở một số nơi chưa hiệu quả, để xảy ra sai phạm; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại chưa được kiểm soát, khắc phục triệt để. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn…

Thủ tướng nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm quan trọng mà Lạng Sơn phải tập trung thực hiện. Đầu tiên là tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ, bền vững lâu dài, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị theo thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, nhất là "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc” gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Cùng với đó là phát huy vai trò kết nối giao thông, kết nối kinh tế giữa Lạng Sơn với các tỉnh, thành phố trong vùng, với cả nước và giữa Việt Nam – ASEAN với Trung Quốc.

Về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng yêu cầu tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch; xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án.

Tỉnh luôn đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Lạng Sơn cần ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn. Có thể kể đến các dự án tạo không gian phát triển mới, những động lực, năng lượng tái tạo, thúc đẩy phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch, nông nghiệp, đô thị; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; hạ tầng xã hội; dự án phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường, đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Thủ tướng yêu cầu Lạng Sơn tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó, tỉnh tập trung vào nông nghiệp; công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ logistics, du lịch; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng chất lượng cuộc sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tỉnh chú trọng quản lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác có hiệu quả và bền vững tài nguyên, phát triển giá trị đa dạng sinh học; bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái. Mặt khác, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.

“Lạng Sơn phải phổ biến quy hoạch sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng", Thủ tướng chỉ đạo.

Các địa phương trong khu vực tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau giải quyết các vấn đề liên tỉnh; nghiên cứu việc xây dựng các quỹ, cơ chế để hỗ trợ dự án liên tỉnh, thành phố thuộc vùng...

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục giám sát, phối hợp thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Lạng Sơn; thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; phối hợp, hỗ trợ hiệu quả, cùng địa phương, cả vùng phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện quy hoạch.

imagev3.vietnamplus.vn-w660-uploaded-2024-ngtnnn-2024_04_21-_ttxvn-2104thutuong25-4384.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp nhận chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện

Chúc mừng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư vào Lạng Sơn dịp này, Thủ tướng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh trên tinh thần “cùng lắng nghe, thấu hiểu”, “cùng sẻ chia tầm nhìn và hành động”, “cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển”. Đồng thời, các bên liên quan xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; theo đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh.

Các doanh nghiệp cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, số, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh, hiện đại. Cùng với đó, các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đóng góp ý kiến nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ; tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo đời sống cho người lao động.

“Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các bộ, ngành, chính quyền tỉnh Lạng Sơn và địa phương đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần củng cố niềm tin, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng tin tưởng Lạng Sơn sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới như Quy hoạch đã công bố; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

imagev3.vietnamplus.vn-w660-uploaded-2024-ngtnnn-2024_04_21-_ttxvn-2104thutuong26-1116.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn trao chứng nhận cho các nhà tài trợ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Tại hội nghị, Thủ tướng chứng kiến lễ trao kinh phí hơn 160 tỷ đồng của các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn xoá 3.200 nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng biểu dương tỉnh cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam; phấn đấu đến năm 2025, cả nước xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lạng Sơn cần tập trung khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.