Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố mở đường bay thẳng Jakarta - Hà Nội của Vietjet

Theo TTXVN 04/09/2023 - 20:52

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại thủ đô Jakarta của Indonesia, chiều 4-9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ công bố mở đường bay thẳng Jakarta-Hà Nội của hãng hàng không Vietjet.

cdnimg.vietnamplus.vn-t620-uploaded-hotnnz-2023_09_04-_ttxvnduong_bay_thang.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Jakarta của Vietjet. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Về phía Indonesia có Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan của Việt Nam và Indonesia.

Hà Nội - Jakarta là đường bay thẳng thứ 4 đến đảo quốc Indonesia do hãng hàng không Vietjet cung cấp. Đường bay này nằm trong chương trình mở rộng mạng đường bay quốc tế, sau hàng loạt đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương.

Với thời gian bay chỉ 4,5 giờ mỗi chặng, tổng 4 chuyến hằng tuần giữa Hà Nội và Jakarta, Vietjet nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước Việt Nam – Indonesia lên 92 chuyến bay mỗi tuần, từ tháng 12 tới. Vietjet hướng tới vận chuyển 1 triệu lượt khách mỗi năm giữa Indonesia và Việt Nam, góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia, trở thành cầu nối giao lưu văn hoá, kinh tế thuận tiện cho hai quốc gia, hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno chúc mừng và đánh giá cao việc Vietjet mở đường bay mới kết nối hai thủ đô Hà Nội và Jakarta đúng dịp kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia; góp phần thúc đẩy thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Indonesia - đất nước với khoảng 280 triệu dân, đứng thứ 4 thế giới, và đại đô thị Jakarta với hơn 10 triệu người.

Cùng với việc mở đường bay của Vietjet, hai bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục các hoạt động xúc tiến, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp hai nước tăng cường đi lại, tìm hiểu đầu tư, du lịch; góp phần phát triển kinh tế-xã hội hai nước và vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Indonesia ngày càng thực chất, hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố mở đường bay thẳng Jakarta - Hà Nội của Vietjet

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.