Thủ tướng Mohammad Mustafa cho rằng, một ủy ban lâm thời của Palestine sẽ quản lý Dải Gaza nếu Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đạt được lệnh ngừng bắn.
Phát biểu cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty tại cửa khẩu biên giới Rafah, ông Mustafa cho biết: "Ủy ban Quản lý Gaza sẽ hoạt động dưới sự quản lý của chính phủ Palestine. Gaza là một phần không thể tách rời của nhà nước chúng tôi và chính phủ chúng tôi là cơ quan hành pháp duy nhất được ủy quyền quản lý công việc của Gaza".
Ông Mustafa nhấn mạnh, cuộc tấn công của Israel không trao cho bất kỳ bên nào quyền hợp pháp để áp đặt một chính quyền thay thế lên Gaza, dù là địa phương hay quốc tế. Hiện, chính quyền Palestine đang hợp tác với Ai Cập để tổ chức một hội nghị tái thiết cho vùng đất này "càng sớm càng tốt".
Thủ tướng Mustafa chỉ trích việc Israel đóng cửa khẩu Rafah cho xe cứu trợ, gọi đây là "thông điệp gửi tới thế giới rằng Israel đang bỏ đói người dân Palestine để buộc họ phải di dời".
Cùng ngày, theo Arabnews, lực lượng Hamas đã đồng ý với đề xuất mới nhất từ các nhà trung gian khu vực về lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin với Israel.
Một quan chức Palestine tiết lộ, đề xuất ngừng bắn từ Ai Cập và Qatar là một kế hoạch toàn diện gồm hai giai đoạn dựa trên khuôn khổ do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đưa ra.
Theo thỏa thuận này, Hamas sẽ trao trả khoảng một nửa trong số 50 con tin Israel còn lại, 20 người trong số họ được cho là vẫn còn sống - theo hai giai đoạn trong thời gian ngừng bắn tạm thời kéo dài 60 ngày. Trong thời gian đó, sẽ có các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút quân của Israel. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ phía các quan chức Israel.
Theo Arabnews
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.