Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia

Đình Hiệp 11/06/2026 - 19:15

Chiều 11-6, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, đóng góp ngày càng lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển của Vùng Thủ đô.

tt.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố cũng như những kết quả nổi bật Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, nhận diện rõ các điểm nghẽn để có giải pháp đột phá, qua đó phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, Thủ tướng cho biết, GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của Hà Nội đạt 6,57%; riêng quý I-2026 đạt 7,87%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Không chỉ tăng trưởng về quy mô, cơ cấu kinh tế của thành phố cũng chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

Thủ tướng cũng ghi nhận việc Hà Nội đang triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Luật Thủ đô 2026. Nhiều mô hình, cách làm mới của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.

Đặc biệt, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, đổi mới phương thức điều hành dựa trên dữ liệu và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được, khẳng định đây là những đóng góp rất quan trọng đối với thành tựu phát triển chung của cả nước.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái
Các đại biểu tham dự buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng cho rằng, Hà Nội cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn và thách thức đang đặt ra. Theo Thủ tướng, dư địa phát triển của Thủ đô còn rất lớn nhưng chưa được khai thác đầy đủ và hiệu quả. Trước khi đề xuất thêm cơ chế, nguồn lực và sự hỗ trợ từ Trung ương, Hà Nội cần phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, biến các cơ hội thành nguồn lực thực tế phục vụ phát triển.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Hà Nội hiện nay là được trao cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương hiếm hoi được trao quyền vừa thiết kế chính sách vừa tổ chức thực hiện chính sách. Đây là điều kiện rất thuận lợi để thành phố tạo ra các đột phá phát triển.

Tuy nhiên, để các cơ chế mới thực sự phát huy hiệu quả từ ngày 1-7-2026, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, bảo đảm vừa có tính đột phá vừa có tính khả thi cao. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm tận dụng kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi chính sách.

Áp lực rất lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11%

Thủ tướng chỉ rõ, GRDP quý I-2026 đạt 7,87% vẫn là mức thấp hơn kịch bản tăng trưởng mà Hà Nội đề ra cũng như yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm. Đây là áp lực rất lớn cho 6 tháng cuối năm 2026, nhất là trong bối cảnh Hà Nội là một trong những cực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Nếu Hà Nội không đạt mục tiêu tăng trưởng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến những hạn chế trong huy động nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân. Mặc dù tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, song vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước chỉ tăng khoảng 3,5%. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề rất đáng lo ngại, bởi nếu không huy động được nguồn lực xã hội thì Hà Nội khó có thể triển khai thành công các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới.

Cùng với đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng gia tăng; xuất khẩu của nhiều nhóm hàng chủ lực, như: Điện thoại, linh kiện điện tử, gỗ, dệt may giảm tốc và chưa đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu thành phố rà soát kỹ các điểm nghẽn của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bởi đây đều là các lĩnh vực đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Theo Thủ tướng, Hà Nội vẫn chưa tạo được đột phá trong thu hút FDI thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược và kết nối doanh nghiệp FDI với chuỗi cung ứng trong nước. Nếu không thu hút được các dự án công nghệ cao và không tận dụng được quá trình chuyển giao công nghệ, Hà Nội sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước; tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

tt-2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai, quỹ nhà tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng. Đặc biệt, Hà Nội hiện vẫn còn hơn 300 dự án ngoài ngân sách tồn đọng cần tập trung tháo gỡ trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu, Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, chủ động khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, tạo đột phá về thể chế, huy động đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp ngày càng lớn hơn cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Theo Thủ tướng, Hà Nội cần xác định rõ những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của thành phố để chủ động triển khai; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành chủ trì giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng lưu ý, trong báo cáo của thành phố chưa thể hiện rõ các cơ chế kết nối giữa chính quyền thành phố với các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm nghiên cứu lớn và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn để cùng giải quyết các bài toán phát triển của Thủ đô.

“Hà Nội cần chủ động đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành của thành phố cũng như phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Bộ Công an, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Chính phủ, sẽ tham mưu Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai các nhóm nhiệm vụ về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Triển khai các cơ chế, chính sách đột phá trong Luật Thủ đô

Đánh giá về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hà Nội đề xuất, Thủ tướng cho biết cơ bản đồng tình với các kiến nghị của thành phố. Đồng thời khẳng định hệ thống chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hiện nay đã tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho Hà Nội phát triển.

Với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước, Hà Nội cần đặt ra những mục tiêu và tiêu chuẩn phát triển cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng cho biết, quy mô kinh tế của Hà Nội hiện chiếm khoảng 12,5% GDP cả nước. Vì vậy, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của quốc gia.

z7924593939107_ba611ebfc386a80c6393a14423a35116.jpg
Các đại biểu hội nghị. Ảnh Quang Thái

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; trong đó đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô.

Theo Thủ tướng, Hà Nội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá đã được Luật Thủ đô cho phép nhằm tạo môi trường thể chế thông thoáng, thuận lợi cho phát triển. Đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 18 với những mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể. “Thành phố phải tập trung cao nhất, quyết tâm lớn nhất để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 và có thể đạt mức cao hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng của 6 tháng cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm và dự báo kết quả 6 tháng đầu năm; từ đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và từng lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu phát triển phải được lượng hóa rõ ràng, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị và từng cá nhân phụ trách. Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng sở, ngành và từng xã, phường.

“Phải khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng còn lại của năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại, dịch vụ; ngân hàng; bảo hiểm; xây dựng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, thành phố cần bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; tăng cường kiểm soát các yếu tố kinh tế vĩ mô trên địa bàn, đặc biệt là giá cả, thị trường và nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu; triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu và vật tư đầu vào phục vụ sản xuất.

Thủ tướng khẳng định, với vị thế là Thủ đô của cả nước, Hà Nội phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt, đóng góp ngày càng lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Về 5 kiến nghị cụ thể của Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản thống nhất về nguyên tắc. Các bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Hà Nội để phối hợp xử lý theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.