Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đang mất dần sự ủng hộ của cử tri trẻ trước cuộc bầu cử năm 2027. Việc làm, thu nhập thấp và chính sách an ninh đang biến thế hệ trẻ thành thách thức chính trị đáng kể.

Sự ổn định của chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni đang che khuất một điểm yếu ngày càng rõ trước cuộc bầu cử năm 2027. Các cuộc thăm dò cho thấy liên minh cầm quyền chỉ nhận được chưa tới 30% ủng hộ của cử tri dưới 35 tuổi, trong khi phe đối lập trung tả đạt gần 50%.
"Rõ ràng là cử tri trẻ đang nghiêng về phía trung tả," Lorenzo Pregliasco, người đứng đầu công ty thăm dò Youtrend nhận định với Reuters. Riêng tỷ lệ ủng hộ chính phủ trong nhóm dưới 35 tuổi hiện chỉ còn 25%, thấp hơn đáng kể mức 35% trong toàn bộ dân số.
Khoảng cách này bắt nguồn từ một vấn đề sâu hơn là cơ hội dành cho người trẻ. Theo Eurostat, tỷ lệ việc làm của thanh niên Italy từ 15 đến 24 tuổi thấp nhất trong 21 nước khu vực đồng euro. Ngân hàng Italy cho biết một sinh viên mới tốt nghiệp tại Đức có thu nhập trung bình cao hơn hơn 80% so với người có trình độ tương đương ở Italy. Hàng chục nghìn thanh niên nước này vì thế rời quê hương mỗi năm.
Lorenzo De Sio, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Luiss ở Rome cho rằng, nguyên nhân chính nằm ở sự trì trệ của chính sách kinh tế. "Bà Meloni không thực hiện bất kỳ cải cách kinh tế đáng kể nào", ông nói, đồng thời cho rằng hiện trạng này đặc biệt bất lợi với những nhóm ít được bảo vệ, thường chính là người trẻ.
Khoảng cách chính trị còn thể hiện rõ theo giới tính. Một nghiên cứu của Đại học Bocconi tại Milan thực hiện năm 2025, sử dụng dữ liệu khảo sát của công ty SWG về cử tri trẻ tai Italy cho thấy nam giới có xu hướng nghiêng về cánh hữu, trong khi nữ giới ủng hộ cánh tả nhiều hơn. Đảng Anh em Italy của bà Meloni nhận 15% ủng hộ từ nam giới 18-29 tuổi nhưng chỉ 4,2% từ nữ giới cùng nhóm tuổi.
Bất mãn kinh tế còn cộng hưởng với chính sách an ninh. Chính phủ Thủ tướng Meloni đã siết quy định liên quan đến biểu tình đường phố, tội phạm vị thành niên và nhiều hoạt động của giới trẻ. Theo tổ chức bảo vệ quyền lợi tù nhân Antigone, sắc lệnh năm 2023 tăng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội đã khiến số tù nhân vị thành niên tăng 50%.
Tháng 11-2025, hàng nghìn sinh viên xuống đường trong cuộc biểu tình toàn quốc, phản đối các sắc lệnh an ninh, cắt giảm chi tiêu giáo dục và chính sách của chính phủ đối với cuộc chiến tại Gaza. Sức mạnh của lá phiếu trẻ sau đó thể hiện rõ hơn trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách tư pháp tháng 3-2026.
Khoảng 67% cử tri dưới 35 tuổi tham gia cuộc trưng cầu, cao hơn tỷ lệ chung 59%, và 60% trong số họ phản đối cải cách do bà Meloni thúc đẩy. "Cuộc trưng cầu dân ý đã cho thấy giới trẻ có thể tạo ra tác động lớn như thế nào nếu họ đồng loạt đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử tiếp theo, họ có thể đóng vai trò quyết định," Giáo sư Lorenzo De Sio nhận định.
Vấn đề của bà Meloni vì thế không đơn thuần là thiếu phiếu bầu của người trẻ. Khi một thế hệ cảm thấy cơ hội việc làm, thu nhập và tiếng nói xã hội của mình bị thu hẹp, sự bất mãn có thể chuyển thành hành động chính trị. Cuộc bầu cử năm 2027 sẽ là phép thử đối với khả năng chính phủ Italy thu hẹp khoảng cách thế hệ này.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.