Chiều tối 16-4, tiếp ông Scott Morris, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh P4G, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ADB hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.
Chào mừng Phó Chủ tịch ADB thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và những đóng góp của ADB đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua; tin tưởng rằng chuyến thăm và tham dự Hội nghị P4G lần này của Phó Chủ tịch sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB, nhất là trong các lĩnh vực Chính phủ đang rất quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng bền vững và bao trùm; hoan nghênh ADB đã phối hợp tích cực với các cơ quan để ký kết Hiệp định Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 2 tỉnh Quảng Trị và Phú Yên.
Đề cao sự hỗ trợ mà ADB dành cho Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn, ổn định; kinh nghiệm trong triển khai các dự án quy mô lớn cũng như hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực, Thủ tướng cho rằng, việc triển khai các dự án vay vốn ODA nói chung, dự án vay vốn ADB vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc từ cả phía Việt Nam và ADB; đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để tháo gỡ.
Điểm lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhất là trong bối cảnh “căng thẳng thương mại” đang hiện hữu, Thủ tướng Chính phủ cho biết, khó khăn hiện nay chưa thể như những gì Việt Nam từng trải qua, Việt Nam đang rất tích cực, chủ động để vượt qua.
Trong đó, Việt Nam đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và giữ vững niềm tin của nhà đầu tư; thực hiện đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế; duy trì chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt và phối hợp chặt chẽ nhằm ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi…
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông, nhất là các dự án quy mô lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái như các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, cao tốc trục ngang, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Lào; các dự án hạ tầng năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, các dự án năng lượng tái tạo, cũng như các dự án phát triển lưới điện ven bờ và kết nối với các nước ASEAN; các dự án hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số; hạ tầng giáo dục, y tế… Thủ tướng đề nghị ADB tiếp tục dành các khoản tài trợ phù hợp với định hướng của Việt Nam, nhất là các dự án quy mô lớn như kể trên.
Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch ADB Scott Morris chúc mừng và tin tưởng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G; đánh giá cao Việt Nam trong các cải cách vừa qua và điều hành chính sách vĩ mô, đạt được thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Ông Scott Morris cũng đánh giá cao các chiến lược, bước đi mà Việt Nam đã đề ra để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao năm 2030 và thu nhập cao năm 2045; cho rằng trong quá trình đó, mở ra nhiều cơ hội để ADB mở rộng hơn nữa các hoạt động cho vay và hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu chiến lược của mình.
Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch ADB Scott Morris cho biết, ADB mong muốn đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ giảm thiểu những khó khăn tiềm tàng trong phát triển kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp trước các thách thức toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm các nguồn tài chính, nhất là tài chính cho các dự án hạ tầng như ý kiến của Thủ tướng.
Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký kết các hiệp định vay và viện trợ, với tổng trị giá tương đương 400 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Trong đó vốn vay cho các Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương, có số vốn tương đương 230,76 triệu USD vay của WB; Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, số vốn tương đương 107,67 triệu USD, vay của WB; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Quảng Trị (mỗi tỉnh vay vốn tương đương 39,711 triệu USD) của ADB./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.