Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Quyết tâm đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027

Đình Hiệp • 17/10/2026 - 11:46

Sáng 17-10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

GDP quý III tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, năm 2026, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. GDP quý III tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí hỗ trợ khoảng 360 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm 2026, nợ công ước khoảng 33-34% GDP, bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn. Tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện; lãi suất cho vay đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên giảm từ 1,5% đến 2%.

Thị trường chứng khoán lần đầu tiên được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Trước áp lực giá dầu và nhiều mặt hàng tăng cao, Chính phủ triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá và cung ứng điện hợp lý. Nhờ đó, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất kể từ năm 2015; khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.v
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn

Chính phủ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW. Nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng được trình Quốc hội, tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp tư nhân, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển nhà ở xã hội và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Công tác tổng rà soát hệ thống pháp luật được đẩy mạnh, tập trung xử lý quy định chồng chéo, bất cập và khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả nổi bật, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được hoàn thành.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành thông suốt. Các bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện tổ chức bên trong, xử lý những giao thoa về chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở, nâng cao năng lực thực thi.

Kết cấu hạ tầng chiến lược tiếp tục được đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Cả nước hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và triển khai nhiều dự án quan trọng trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, văn hóa, xã hội.

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ, công tác xử lý dự án tồn đọng, kéo dài được đẩy mạnh. Đến hết tháng 9-2026, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng. Cơ sở chính trị, pháp lý để tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời và khoáng sản tiếp tục được hoàn thiện.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chính sách an sinh được bảo đảm. Chế độ đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được nâng lên; trợ cấp, phụ cấp tăng 8%. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được thúc đẩy; từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng 8%, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%.

Trong lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc sức khỏe từng bước chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Năm 2026, khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; 88,2% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,5%. Y tế cơ sở, y tế dự phòng được củng cố; Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đưa vào hoạt động.

t-4.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo chỉ rõ những khó khăn, thách thức cần tập trung khắc phục. Điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực; thị trường tiền tệ và tỷ giá chịu sức ép từ bên ngoài. Nhu cầu vốn đầu tư lớn khiến mặt bằng lãi suất còn cao; khả năng huy động nguồn lực xã hội hạn chế, doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng. Cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững.

Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, thành quả tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ vẫn là những vấn đề cần giải quyết quyết liệt. Thiên tai, thời tiết cực đoan diễn biến khó lường; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao và tội phạm ma túy tiếp tục phức tạp.

Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá trong năm 2027

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo. Ảnh: Quochoi.vn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027 rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo; không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động có trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt hơn.

Đối với những tháng cuối năm 2026, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; triển khai giải pháp quyết liệt nhằm giảm lãi suất cho vay, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu. Cùng với đó, thúc đẩy thị trường trong nước, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng và du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là những cực tăng trưởng lớn, nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao nhất; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài và tháo gỡ các dự án tồn đọng. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được đẩy mạnh, gắn với giải ngân hiệu quả nguồn vốn được giao, hoàn thành “100 ngày cao điểm” xử lý các điểm nghẽn để triển khai hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, giảm thời gian, chi phí tuân thủ.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chính phủ chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp lễ, Tết; triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các nhiệm vụ đột phá về giáo dục, đào tạo, bảo đảm an toàn bữa ăn nội trú, bán trú và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng cần được triển khai đồng bộ.

Định hướng cho năm 2027, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu, Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 1% đến 1,5%.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; hoàn thiện đồng bộ thể chế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các kịch bản, chỉ tiêu và nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương; thường xuyên cập nhật để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Việc phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải chặt chẽ, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

t-3.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn

Chính phủ đặt mục tiêu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn nước ngoài ổn định, dài hạn. Điều hành lãi suất, tỷ giá cần phù hợp; tín dụng tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu phân bổ vốn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kết quả đầu ra và hiệu quả kinh tế - xã hội; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Vốn cần được điều chuyển từ những nơi giải ngân thấp sang những nơi có khả năng giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Đồng thời, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và phát triển thị trường trong nước, tận dụng các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thiện thể chế, pháp luật, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không để tình trạng chậm ban hành hoặc nợ văn bản hướng dẫn. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; xử lý nhà, đất dôi dư, tránh hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải được tăng cường, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thay thế ngay những cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng yêu cầu phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, ưu tiên các dự án quan trọng, trọng điểm và liên vùng. Trong đó, tập trung hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, đường ven biển, đường vành đai; phát triển cảng biển, vận tải thủy, các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ các dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Gia Bình.

Đối với các dự án tồn đọng kéo dài, cần xác định rõ số dự án đã xử lý, chưa xử lý, số vốn thu hồi và nguồn lực còn tồn đọng để có phương án giải quyết dứt điểm. Trong lĩnh vực năng lượng, cần xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới truyền tải điện, bảo đảm vận hành đúng quy hoạch, kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu tạo chuyển biến căn bản trong phát triển văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh. Các chính sách đối với người có công cần được thực hiện đầy đủ; tập trung cao nhất cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cần chuyển mạnh sang chủ động phòng bệnh, củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng, tăng cường quản lý dược và thiết bị y tế.

t-2.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai diễn ra sáng 17-10 tại Hà Nội. Ảnh: Quochoi.vn

Năm 2027, Chính phủ phấn đấu hoàn thành khoảng 176.000 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu, tạo việc làm bền vững. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng phải được nâng cao hiệu quả, tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng triển khai chủ trương, chính sách chưa hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải đề cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“

“Các chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

6 nhóm giải pháp tạo nền tảng tăng trưởng bền vững

a-1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban đánh giá những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ rất đáng ghi nhận, thể hiện khả năng thích ứng của nền kinh tế trước nhiều biến động. Các quyết sách chiến lược về thể chế, hạ tầng, khoa học, công nghệ và tổ chức bộ máy bước đầu đi vào thực tiễn, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Bốn địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai, chiếm gần 47% tổng GRDP, đều dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Đầu tư tư nhân tăng 14%, thấp nhất trong ba khu vực, dù chiếm 53% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Áp lực ổn định kinh tế vĩ mô cũng gia tăng khi CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, riêng quý III tăng 4,8%. Tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn, tỷ lệ tín dụng/GDP ở mức cao, trong khi thị trường vốn chưa đáp ứng tương xứng nhu cầu vốn trung và dài hạn. Điều này làm gia tăng áp lực lên hệ thống ngân hàng và những rủi ro liên thông giữa tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản.

Trước những vấn đề trên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đưa ra 6 nhóm giải pháp tạo nền tảng tăng trưởng bền vững, trong đó đề nghị kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng cao. Chính sách tài khóa, tiền tệ và điều hành giá cần phối hợp chặt chẽ; kiểm soát chất lượng tín dụng, nợ xấu, thanh khoản, đồng thời phát triển thị trường vốn để giảm phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng.

Cùng với đó, cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Chính phủ cần khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tiếp cận vốn, giảm chi phí đầu vào, logistics và chi phí tuân thủ. Phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ; thu hút FDI có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng trong nước. Đồng thời, củng cố sức cầu nội địa, mở rộng xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

a-2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Về hạ tầng, cần ưu tiên các dự án liên vùng, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng. Việc đầu tư nguồn điện, lưới điện, dự trữ nhiên liệu và xử lý các dự án tồn đọng phải được thực hiện thực chất, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực có năng suất và sức lan tỏa cao.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế gắn với hiệu quả thực thi, xử lý chồng chéo pháp luật, phân cấp đi đôi với bảo đảm nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Hiệu quả cải cách cần được đo bằng kết quả giải quyết công việc, mức giảm chi phí tuân thủ và nguồn lực thực tế được khơi thông.

Nhấn mạnh tổ chức thực hiện là khâu quyết định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Yêu cầu xuyên suốt là gắn tăng trưởng cao với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Quyết tâm đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.