Thế giới

Thủ tướng Canada cam kết cải tổ mạnh mẽ nền kinh tế

Thương Nguyệt 03/05/2025 - 08:25

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nêu những ưu tiên của Chính phủ và thẳng thắn đề cập đến các mối đe dọa mà quốc gia này đang phải đối mặt.

Tại cuộc họp báo chính thức đầu tiên ở Ottawa kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc, Thủ tướng Mark Carney nhận định: Canada đang trong cuộc khủng hoảng chưa từng có, liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Mỹ.

Việc Tổng thống Donald Trump áp mức thuế cao đối với hàng hóa Canada xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã gây ra những biến động kinh tế lớn tại quốc gia láng giềng của xứ Cờ hoa.

Để ứng phó với những khó khăn, Thủ tướng Mark Carney cam kết sẽ thực hiện cuộc cải tổ kinh tế Canada lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo này là cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Donald Trump.

Chương trình nghị sự ngày 6-5 sẽ tập trung vào chính sách thuế quan của Mỹ đối với Canada, cũng như mối quan hệ giữa hai quốc gia. Thủ tướng Mark Carney kỳ vọng, các cuộc thảo luận tại cuộc gặp ở Washington sẽ mang tính xây dựng dù đã lường trước những khó khăn.

thutuongcanaada.jpg
Thủ tướng Cananda Mark Carney cam kết cải tổ mạnh mẽ nền kinh tế quốc gia. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Thủ tướng Mark Carney, chính sách cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ, kỳ vọng sẽ hiện thực hóa điều này vào ngày 1-7.

Chính trị gia kỳ cựu cũng cam kết sẽ xóa bỏ mọi rào cản liên bang đối với thương mại nội địa từ đầu tháng 7, tiếp tục chiến lược đa dạng hóa thương mại thông qua hợp tác với các đối tác toàn cầu.

“Chúng tôi sẽ củng cố mối quan hệ với các đối tác thương mại và đồng minh đáng tin cậy. Canada có những gì thế giới cần và chúng tôi duy trì những giá trị mà thế giới tôn trọng”, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố.

Trong kế hoạch tài chính, chính phủ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ chia chi tiêu hoạt động và chi tiêu vốn thành hai ngân sách riêng biệt. Chính phủ cũng đặt mục tiêu cân bằng ngân sách hoạt động trong 3 năm tới bằng cách giới hạn dịch vụ công, chấm dứt các chương trình trùng lặp và nâng cao năng suất khu vực công.

Về vấn đề nhập cư, Thủ tướng Mark Carney đề cập đến ý tưởng giới hạn tổng số lao động tạm thời và sinh viên quốc tế ở mức dưới 5% dân số vào cuối năm 2027. Đây sẽ là mức giảm mạnh so với mốc 7,3%, qua đó giúp hạ nhiệt căng thẳng về nhà ở, cơ sở hạ tầng công cộng và dịch vụ xã hội.

(Theo Anadolu, Financial Post)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Canada cam kết cải tổ mạnh mẽ nền kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.