Thế giới

Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức trong lúc điều tra tham nhũng

Quỳnh Dương 07/11/2023 - 23:13

Đêm 7-11, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố từ chức trong lúc một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ những cáo buộc liên quan tới ông và một số quan chức chính phủ vi phạm pháp luật khi triển khai dự án khai thác lithium và phát triển hydro xanh ở nước này.

screenshot_20231107-223645_chrome.jpg
Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã tuyên bố từ chức.

Tuyên bố từ chức được đưa ra sau khi các công tố viên Bồ Đào Nha chỉ định Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Joao Galamba là nghi phạm chính thức và bắt giữ ít nhất 5 người, trong đó có ông Vitor Escaria, Chánh văn phòng Thủ tướng Antonio Costa và cố vấn kinh doanh Diogo Lacerda Machado.

Thủ tướng Antonio Costa cho biết, "sẵn sàng hợp tác toàn diện" với cơ quan tư pháp sau khi các công tố viên cho biết ông cũng là đối tượng của cuộc điều tra.

Hiện tại, Tòa án tối cao cũng đang xem xét việc các nghi phạm sử dụng tên thủ tướng và vị thể của ông để gây ảnh hưởng tới các hoạt động đang bị điều tra.

Thủ tướng Antonio Costa, 62 tuổi, lãnh đạo Đảng Xã hội Bồ Đào Nha từ năm 2015.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức trong lúc điều tra tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.