Hãng thông tấn TASS ngày 10-3 dẫn lời người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Keir Starmer sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Ukraine theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sẽ được tổ chức vào ngày 15-3 và là sự tiếp nối của cuộc họp do Thủ tướng Keir Starmer tổ chức tại London vào ngày 2-3.
Ngày 2-3, một hội nghị thượng đỉnh về viện trợ cho Ukraine đã được tổ chức tại London, với sự tham dự của đại diện 18 quốc gia (chủ yếu là lãnh đạo các nước châu Âu) và tổ chức quốc tế. Sau cuộc họp, Thủ tướng Anh hứa sẽ thành lập một liên minh các quốc gia ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, ông Keir Starmer thừa nhận rằng không phải tất cả các nước châu Âu đều sẵn sàng tham gia liên minh này.
Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tái khẳng định lập trường của Ankara là sẽ không thể đạt được hòa bình lâu dài nếu không có sự tham gia của cả Mátxcơva và Kiev trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.
"Tuần trước, chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề an ninh trong một cuộc họp trực tuyến với Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc thảo luận mới nhất liên quan đến Ukraine đã gây ra mối quan ngại giữa các quốc gia thành viên. EU đang phải đối mặt với một trong những thách thức an ninh lớn nhất trong thời gian gần đây. Và lập trường nhất quán, có nguyên tắc của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine thậm chí còn được hiểu rõ hơn. Chúng tôi nhấn mạnh rằng một thế giới không có Nga và Ukraine sẽ không bao giờ bền vững", ông Recep Tayyip Erdogan nói sau một cuộc họp nội các.
Nói về mối quan hệ với EU, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "muốn phát triển mối quan hệ với EU và theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung".
Ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng rằng "những người bạn châu Âu sẽ hiểu được vai trò mới của Thổ Nhĩ Kỳ trong thế giới đang thay đổi và theo đó xây dựng chiến lược của họ".
Theo TASS, Ukrinform
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.