Xã hội

Thủ môn Nguyễn Filip được nhập quốc tịch Việt Nam

Quỳnh Dương 19/12/2023 12:37

Sáng 19-12, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Filip. Quyết định số 1477-QĐ/CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 6-12-2023.

trao-qd.jpg
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao trao quyết định cho Nguyễn Filip. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thanh Cao bày tỏ vui mừng khi ông Nguyễn Filip được nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận những đóng góp của Nguyễn Filip đối với sự nghiệp thể thao nước nhà cũng như thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Theo Phó Giám đốc Phạm Thanh Cao, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện sinh sống tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Song dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Đảng và Nhà nước đã bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hỗ trợ về điều kiện pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào về thăm đất nước, người thân, yên tâm đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ, hoạt động văn hóa thể thao và nghệ thuật, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ông Phạm Thanh Cao chúc mừng ông Nguyễn Filip trở thành công dân Việt Nam, đồng thời có những cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam và xây dựng đất nước.

untitled-2.jpg
Cán bộ Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Séc cùng gia đình chúc mừng ông Nguyễn Filip.

Trưởng phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam Martina Sailova bày tỏ sự cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện cho ông Nguyễn Filip nhập quốc tịch Việt Nam để có thể phát triển sự nghiệp. Đây là một sự kiện vui mừng trong hành trình hơn 7 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Nguyễn Filip gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhà nước Việt Nam và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Cộng hòa Séc để trở thành công dân Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ cống hiến hết mình vì sự nghiệp bóng đá của nước nhà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thủ môn Nguyễn Filip được nhập quốc tịch Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.